Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, từ ngày 1/1 đến nửa cuối tháng 3/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 254 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hành chính gần 3,8 tỷ đồng; giá trị hàng hóa bị tịch thu ước khoảng 4,4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được áp dụng với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu bao gồm kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, buôn bán hàng giả và hàng nhập lậu; sai phạm về giá và niêm yết giá; vi phạm quy định an toàn thực phẩm; gian lận trong đo lường, ghi nhãn hàng hóa và hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Đối với những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, rượu bia, mỹ phẩm…, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và kịp thời xử lý, góp phần hạn chế hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
Ngoài công tác kiểm tra và xử lý, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa còn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động ký cam kết không buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu.

Hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội, cần được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh.
Chính vì vậy mà lực lượng quản lý thị trường đang đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương nhằm chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.