Ngày 19/1, Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm thực phẩm và thời trang giả mạo, ngăn chặn kịp thời các mặt hàng kém chất lượng chuẩn bị tung ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Theo thông tin, thực hiện kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Duy Yến, có địa chỉ tại số 22/132 Ngô Thuyền, phường Đông Quang, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kiểm đếm và tạm giữ hơn 3.000 sản phẩm bao gồm các loại thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết như socola, nho khô, kẹo táo, thạch cùng nhiều loại đồ chơi trẻ em.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Lý Thị Yến, Giám đốc công ty, thừa nhận toàn bộ lô hàng trên được thu mua trôi nổi trên thị trường nhằm mục đích bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Do không xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, đây không phải là vụ việc duy nhất bị phát hiện trong thời gian qua trên địa bàn phường Đông Quang. Trước đó, vào ngày 30/12/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hơn 3.000 sản phẩm quần áo các loại.
Qua kiểm tra sơ bộ, số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Adidas, Playboy, Reebok và hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính đạt hơn 40 triệu đồng.
Những kết quả này là minh chứng cho tinh thần quyết liệt trong việc triển khai Kế hoạch 133/KH-CCQLTT của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Hiện nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Song song với đó, việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đang được thực hiện triệt để nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm nhất năm.