Thứ Sáu, 4/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
ngừơi tiêu dùng
Bị phạt vì mua, tàng trữ hàng trăm tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt một cá nhân số tiền 50 triệu đồng vì hành vi mua bán, tàng trữ hơn 107 tấn khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Đời sống
Dầu bẩn len lỏi vào bếp ăn tập thể, đồ ăn trẻ em: Cảnh báo pháp lý và lỗ hổng kiểm soát
Đường dây sản xuất dầu ăn giả quy mô lớn do Công ty Nhật Minh Food điều hành bị triệt phá đã khiến dư luận hoang mang. Dưới vỏ bọc thương hiệu “Ofood”, hàng chục nghìn tấn dầu dành cho chăn nuôi gia súc được đóng chai, dán nhãn “dầu ăn” và phân phối tới các bếp ăn tập thể, nhà hàng, thậm chí cơ sở chế biến đồ ăn cho trẻ em.
Hết thời “xin lỗi là xong”: Người nổi tiếng quảng cáo sai sẽ bị xử lý nghiêm
Không còn thời “vô tư” quảng cáo rồi xin lỗi, những người nổi tiếng, KOL, TikToker… nếu vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo – đặc biệt với sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe – có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cần sự góp sức của cộng đồng trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái
Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc chiến chống hàng giả không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần một chiến lược toàn diện, với sự phối hợp của cộng đồng và doanh nghiệp.
Bình Thuận không để thực phẩm giả lộng hành trên thị trường
Tình trạng buôn lậu, gian lận thượng mại và kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã, đang đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, thể hiện quyết tâm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường.
Trao chỉ dẫn địa lý 'Ngọc Linh' cho sản phẩm sâm củ
Chiều 24/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với 4 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Khôi phục niềm tin người tiêu dùng bằng "Tick xanh" trên TMĐT
Việc mở rộng tick xanh trách nhiệm sang lĩnh vực TMĐT là phản hồi mạnh mẽ của TP.HCM nhằm khôi phục niềm tin người tiêu dùng và tạo dựng một không gian số văn minh, minh bạch, và công bằng.
Tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đẩy lùi hàng gian, hàng giả
Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II năm 2025 của Bộ Công Thương, diễn ra chiều 19/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đợt ra quân chống hàng giả, hàng lậu đã có tác động rất lớn, tạo niềm tin với người tiêu dùng.
13 năm liền được chọn mua nhiều nhất: Thương hiệu Vinamilk có gì đặc biệt?
Khi sự trung thành của người tiêu dùng ngày càng trở nên “xa xỉ”, thì vị trí được chọn mua trong giỏ hàng thực sự là “chiếc cúp” quý giá nhất mà mọi thương hiệu mong muốn. 13 năm qua, theo báo cáo từ Kantar Việt Nam, Vinamilk là cái tên dẫn đầu nhiều danh sách được chọn mua nhiều nhất ngành sữa và FMCG. Họ đã làm điều đó như thế nào?
Thủ tướng yêu cầu có giải pháp cung cấp miễn phí phần mềm cho các hộ kinh doanh
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế làm việc ngay với các doanh nghiệp, nhà cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có giải pháp cung cấp miễn phí phần mềm, cắt giảm chi phí lập hóa đơn điện tử cho các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là hộ, cá nhân kinh doanh.
Phát hiện lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và thu giữ gần 1.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng ở huyện Ea H’leo. Số hàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Thanh Hóa tiến hành tiêu hủy sản phẩm thực phẩm nhập lậu
Ngày 12/6, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đã tiến hành tiêu hủy hơn 2,3 nghìn sản phẩm thực phẩm nhập lậu.
Lộ diện 'chủ nhân' của hàng trăm vỉ thuốc tân dược vứt lẫn xà bần
Một lượng lớn thuốc tân dược thuộc diện thu hồi và tiêu hủy bất ngờ bị phát hiện vứt giữa đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), làm dấy lên nhiều lo ngại về sự lỏng lẻo trong khâu giám sát sau thu hồi dược phẩm.
Thu giữ kho hàng bánh kẹo, chân gà không rõ nguồn gốc
Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Công an thị trấn Triệu Sơn đã thu giữ hàng chục sản phẩm thực phẩm các loại bánh, kẹo, thạch, chân gà… không rõ nguồn gốc.
Sàn thương mại điện tử sẽ bị xử phạt nếu không định danh người bán
Sàn thương mại điện tử sẽ bị xử phạt nếu không định danh người bán, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thậm chí bị thu hồi tên miền, chặn truy cập nếu không có văn phòng đại diện hoặc chỉ định ủy quyền tại Việt Nam.
Phát hiện gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 21/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa cho biết, mới thu giữ gần 1 tạ thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu.
Xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh sữa và thực phẩm dinh dưỡng
Hơn 160 cơ sở kinh doanh sữa và thực phẩm dinh dưỡng tại TP. Đà Nẵng đã ký cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật, nhằm phòng ngừa tình trạng buôn bán sữa giả, sữa không rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, chế tài xử lý ra sao?
Thời gian qua, không ít cá nhân đã lợi dụng danh tiếng của mình để “thổi phồng”, chậm chí quảng cáo sai sự thật sản phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và dần “bào mòn” niềm tin của người tiêu dùng. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý hành chính hay hình sự?
Chứng nhận độc lập – căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn sữa bột
“Làm thế nào để biết sữa đủ an toàn và tinh khiết?” là trăn trở của người tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các tập đoàn thuốc lá đang dùng những “mánh khóe” gì để bịt mắt người tiêu dùng?
Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm gây nhầm lẫn, ngành công nghiệp thuốc lá còn đưa ra các tuyên bố thể hiện đã thực hiện trách nhiệm xã hội và mang lại hiệu quả cho cộng đồng với mục đích gây dựng hình ảnh để quảng bá, nhằm che đậy các tác động tiêu cực, bình thường hóa sản phẩm gây nghiện để thu hút người sử dụng.
Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia có thể bị phạt đến 20 năm tù
Cùng với việc xử phạt hành chính, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị xử lý hình sự.
Xem thêm