Bảo vệ người tiêu dùng

Liên tiếp phát hiện hàng giả ở Saigon Square, chợ Bến Thành

Kim Sáng 21/05/2026 - 17:32

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM đã xử lý 71 vụ vi phạm, thu giữ 1.574 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu ở khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square.

Tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái tại các địa điểm du lịch lớn như Saigon Square, chợ Bến Thành (TP.HCM) từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối, dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt nhưng vẫn chưa thuyên giảm.

Điển hình như tại Saigon Square, các tiểu thương còn trang bị hệ thống loa nội bộ và bộ đàm để thông báo cho nhau đóng cửa nhanh chóng mỗi khi Đội Quản lý thị trường (QLTT) xuất hiện nhằm né tránh kiểm tra.

Trước thực trạng này, Chi cục QLTT TP.HCM xác định công tác phòng chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

477fd5c9-saigon-square-2.jpg
Quản lý thị trường TP.HCM đã phát hiện nhiều sản phẩm hàng giả tại Saigon Square.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục QLTT Thành phố đã kiểm tra và xử lý tổng cộng 882 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 đơn vị sản phẩm hàng hóa các loại (giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, linh kiện điện thoại...), với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã thực hiện xử phạt hành chính với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Riêng tại khu vực chợ Bến Thành và Saigon Square, lực lượng chức năng đã xử lý 71 vụ vi phạm, thu giữ 1.574 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu (trị giá hơn 431 triệu đồng) và xử phạt hơn 307 triệu đồng.

Tính riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 - 20/5, Chi cục đã tăng tốc kiểm tra, xử lý thêm 138 vụ vi phạm, tạm giữ 7.287 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng.

Cụ thể, xử phạt 86 vụ với số tiền 831 triệu đồng, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra.

Trong đó, thai điểm nóng Bến Thành và Saigon Square đã xử lý 8 vụ, tạm giữ 213 sản phẩm (trị giá hơn 42 triệu đồng) và xử phạt hơn 56 triệu đồng.

Chi cục đặt mục tiêu trong tháng 5/2026, số vụ việc xử lý phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5/2025 và duy trì kết quả này để ngăn chặn tái diễn.

Để giải quyết triệt để, Chi cục QLTT TP.HCM triển khai các kế hoạch đấu tranh cụ thể trên cả thị trường truyền thống và thương mại điện tử.

Cụ thể, thực hiện phương châm "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", tăng cường kiểm tra đột xuất ngoài giờ và phối hợp chặt chẽ với công an, ban quản lý chợ để kiểm tra đồng loạt tại các tụ điểm nổi cộm.

Đối với các tổ chức, cá nhân tái phạm nhiều lần hoặc kinh doanh hàng giả có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên, cơ quan QLTT sẽ lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, Chi cục QLTT sẽ phối hợp với lực lượng công an xem xét, xử lý đối với việc thông báo, kích hoạt loa, bộ đàm để tiếp tay cho việc trốn tránh kiểm tra theo quy định của pháp luật khi có hành vi "cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật".

(0) Bình luận
Nổi bật
Liên tiếp phát hiện hàng giả ở Saigon Square, chợ Bến Thành