Giữa những dòng sông nơi biên giới, đường mòn, lối mở hay các kho lạnh nằm sâu trong khu dân cư, cuộc chiến ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra âm thầm. Bằng việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp liên ngành, Quảng Ninh đang chủ động chặn hàng hóa vi phạm ngay từ cửa ngõ.
Có những chuyến tuần tra bắt đầu từ lúc trời chưa sáng. Trên các tuyến sông biên giới, trong màn sương mù dày đặc hay những đường mòn vắng người qua lại, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép. Mỗi vụ việc được ngăn chặn không chỉ là một vụ buôn lậu bị xử lý mà còn là thêm một lớp bảo vệ đối với nguồn thực phẩm cung ứng cho thị trường.
Siết kiểm soát từ cửa khẩu đến kho lạnh
Theo các lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, rạng sáng hoặc thời tiết xấu để thuê cư dân biên giới vận chuyển thực phẩm qua sông, qua đường mòn. Hàng hóa sau đó được tập kết tại các kho lạnh trong khu dân cư hoặc khu vực hẻo lánh trước khi tiếp tục chia nhỏ, đưa vào sâu trong nội địa tiêu thụ.
Trước những phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an và Quản lý thị trường đã duy trì phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm.

Ngày 11/5/2026, Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tuần tra tại khu vực cửa sông Bắc Luân, phường Móng Cái 1.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát, trên phương tiện chở khoảng 850kg nầm lợn đông lạnh. Người điều khiển không xuất trình được giấy tờ của phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.
Tiếp đó, rạng sáng 12/6/2026, trong khi tuần tra tại khu vực sông biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện một bè mảng có dấu hiệu nghi vấn.
Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 24 bao tải dứa chứa tổng cộng 480kg tràng lợn đông lạnh. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng và khai nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công.

Không chỉ kiểm soát trên tuyến biên giới, Quảng Ninh còn mở rộng kiểm tra đối với các kho lạnh, điểm tập kết hàng hóa trong nội địa nhằm ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc trước khi được đưa ra thị trường.
Ngày 18/4/2026, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an, Hải quan và Bộ đội Biên phòng kiểm tra ba kho lạnh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh gồm 10,5 tấn chân gà, 3,3 tấn cánh gà và 12 tấn chân lợn cắt khúc đều không có thông tin trên bao bì, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Các chủ kho khai nhận mua hàng trôi nổi trên thị trường để kinh doanh.
Đồng bộ giải pháp bảo vệ thị trường
Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm động vật đông lạnh và nội tạng gia súc, gia cầm, nếu lưu thông trên thị trường sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc phát hiện, ngăn chặn ngay từ khu vực biên giới và các điểm tập kết có vai trò quan trọng trong kiểm soát nguồn cung, hạn chế nguy cơ thực phẩm kém chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Riêng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 217 vụ vi phạm, xử phạt trên 3,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy hơn 7,5 tỷ đồng.
Trước những diễn biến còn tiềm ẩn phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, đặc khu biên giới tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an và Quản lý thị trường duy trì tuần tra thường xuyên tại tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển và các địa bàn có nguy cơ cao về tập kết, trung chuyển hàng hóa.
Song song với công tác đấu tranh, các hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, không tiếp tay cho buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép.