Chiều 23/3, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 - 25/3/2026).
Đây là dịp tôn vinh những "nhịp cầu" nhân ái, đồng thời khẳng định bước chuyển mình chuyên nghiệp của hệ thống an sinh xã hội tỉnh nhà sau một thập kỷ hình thành và phát triển.
Tham dự buổi lễ có ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc, TS.BS Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, công tác xã hội không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh sẻ chia, là nhịp cầu sống động đưa các chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và nhân ái.
Nhìn lại hành trình 10 năm qua, công tác xã hội tại Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động. Từ một lĩnh vực còn khá mới mẻ với các hoạt động mang tính lồng ghép, đến nay nghề công tác xã hội đã được định hình rõ nét với mạng lưới dịch vụ ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để phát triển nghề theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong đó, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã khẳng định vai trò nòng cốt khi thực hiện truyền thông, tập huấn cho hơn 31.400 lượt người và trực tiếp tư vấn, hỗ trợ cho trên 18.400 trường hợp yếu thế trong giai đoạn 2016 - 2026.
Đặc biệt, trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội đã phát huy hiệu quả vượt trội khi 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã thành lập phòng hoặc tổ công tác xã hội. Không dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục hành chính, các cán bộ tại đây còn đẩy mạnh tư vấn tâm lý, hỗ trợ bảo hiểm y tế và kết nối các nguồn lực xã hội để giúp bệnh nhân nghèo giảm bớt gánh nặng chi phí. Những mô hình giàu tính nhân văn như CLB Dĩa cơm trên tường, bữa cơm 0 đồng, nồi cháo tình thương hay các chương trình tặng quà, hỗ trợ xe đi lại… đã góp phần xây dựng hình ảnh bệnh viện thân thiện, gần gũi và đầy tình người.

Bên cạnh y tế, công tác xã hội còn lan tỏa sâu rộng sang các lĩnh vực giáo dục, tư pháp với nhiều hoạt động thiết thực như tư vấn tâm lý học đường hay trợ giúp pháp lý cho người yếu thế. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với hơn 100 hội nghị và 3.000 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị cao quý của nghề.


Mặc dù vẫn còn những thách thức về nhân lực và nguồn lực đầu tư, nhưng với định hướng phát triển rõ ràng, công tác xã hội tại Thanh Hóa đang kỳ vọng sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 9 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc; Lãnh đạo Sở Y tế trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân và tặng Cup lưu niệm cho các nhà tài trợ để tôn vinh những con người đang âm thầm cống hiến vì một xã hội tiến bộ, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.