Tin địa phương

Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Quốc Huy 19/12/2023 - 20:04

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Theo đó, ngày 19/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Tham gia lớp tập huấn có 20 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Sầm Tớ (nước CHDCND Lào).

tap-huan-nghiep-vu-thanh-hoa-hua-phan1.jpg
Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào)

Trong thời gian 4 ngày tập huấn (từ 19-23/12); lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ được các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá trao đổi về 4 chuyên đề, gồm: Quan điểm, chính sách pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam về công tác phòng, chống ma túy; phương pháp tiến hành công tác điều tra cơ bản đối với tội phạm ma túy; kinh nghiệm đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy và một số biện pháp, kinh nghiệm trong công tác quản lý người nghiện, phục vụ phòng ngừa tội phạm.

Ngoài những kiến thức cơ bản trên, lớp tập huấn còn thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma tuý.

Thông qua đó, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho lực lượng kiểm soát ma túy tỉnh Hủa Phăn, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp trong phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới, đấu tranh ngăn chặn không để ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

tap-huan-nghiep-vu-thanh-hoa-hua-phan2.jpg
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh: Thanh Hóa và Hủa Phăn là 2 tỉnh có chung đường biên giới dài 213,6km chạy dài qua 16 xã thuộc 5 huyện ở Thanh Hoá và 33 bản thuộc 3 huyện của tỉnh Hủa Phăn.

Trong những năm qua, lực lượng phòng chống ma túy Công an 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn 2 tỉnh nói chung, tuyến biên giới 2 tỉnh nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là tuyến chịu nhiều áp lực trực tiếp của tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của khu vực "Tam giác vàng" qua Lào vào Việt Nam; nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng người Lào với các đối tượng người Việt Nam hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng.

Tình hình trên đòi hỏi lực lượng phòng, chống ma túy của 2 tỉnh phải ngày càng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hợp tác chặt chẽ hơn trong công tác phòng, chống ma túy.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá mong muốn thông qua đợt tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác của Công an tỉnh Hủa Phăn sẽ nắm bắt được nhiều thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy và các vấn đề khác có liên quan đến an ninh, trật tự giữa 2 tỉnh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, phối hợp chặt chẽ giữa Công an 2 tỉnh nói chung, giữa lực lượng phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào)