Xã hội

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Nguyễn Sự 10/04/2023 - 23:00

Chiều 10/4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn anh em, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Cùng tham dự đoàn công tác có các ông: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đón và làm việc với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa, về phía tỉnh Hủa Phăn (Lào) có các ông: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Hủa Phăn.

tinh_thanh_hoa_tham_chuc_tet_tinh_hua__phan_lao_10_4_2023.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn (Ảnh: BTH)

Trong không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi sang thăm, làm việc và chung vui Tết cổ truyền Bunpimay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn anh em.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa vui mừng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh khẳng định: Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng hiệu quả, thiết thực. Trên lĩnh vực kinh tế, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hoá giữa hai tỉnh không ngừng tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai tỉnh năm 2022 đạt 267,1 triệu USD, gấp 9,6 lần năm 2021. Hiện nay, có 43 doanh nghiệp và gần 500 bà con kiều bào của tỉnh Thanh Hóa đang đầu tư sản xuất, kinh doanh, sinh sống trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn. Hợp tác về văn hóa, y tế, giáo dục giữa hai tỉnh cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tin tưởng, với truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ luôn kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực; cùng phấn đấu xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Lào anh em "mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời khẳng định: Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã dự lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hoá - Hủa Phăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)