Tin địa phương

Thanh Hóa: Năm 2023 có 444 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Thanh Phương 09/01/2024 - 17:14

Ngày 9/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Năm 2023, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, 52/56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Bộ Công an giao; tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phá 32 chuyên án về “tín dụng đen”, khởi tố 167 vụ, 226 bị can, với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng trên 1.200 tỷ đồng...

tongketca.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Khởi tố 232 vụ, 444 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phá nhiều chuyên án lớn, phức tạp, thu hồi triệt để tài sản cho ngân sách Nhà nước. Xác lập, đấu tranh hiệu quả 30 chuyên án tội phạm ma túy, đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa 14 điểm phức tạp về ma túy, 71 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy...

Năm 2024, Công an Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa phát động. Quán triệt tinh thần “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, chỉ đạo tham mưu giải quyết kịp thời mọi tình hình, vụ việc phát sinh, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trât tự, không để xảy ra “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

traobangkhen.jpg
Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án; xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ để phòng ngừa tội phạm, xác định vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chia sẻ khó khăn, vất vả, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được. Trong thời kỳ mới, Công an Thanh Hóa cần không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác; chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, chủ động với mọi tình huống, mọi loại tội phạm. Chủ động tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các phương án, kế hoạch và những giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm với mục tiêu “kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn bảo đảm thực chất, căn cơ và bền vững”...

cothidua.jpg
Nhiều đơn vị được nhận cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn, bảo đảm kéo giảm trên 5% số vụ so với năm 2023; triệt xóa, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hình sự mới. Tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp khoa học, bài bản và đột phá trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Phát hiện kịp thời để kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước và đấu tranh, xử lý hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường,... tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và 2 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Năm 2023 có 444 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu