Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ các xe chở thực phẩm bẩn

Thanh Phương| 21/04/2016 19:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ các xe ô tô chở thực phẩm bẩn khiến dư luận không khỏi lo ngại về việc tràn lan thực phẩm không đảm bảo.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 21/4/2016, tại km 375 thuộc địa phận xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ tuần tra kiểm soát của trạm CSGT quốc lộ 1A, phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 79C-059.00 do Nguyễn Văn Hữu ở Nghiêm Xá, Nghiêm Xuyên, Hà Nội điều khiển đang vận chuyển 127 bao tải thực phẩm bẩn…

Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ các xe chở thực phẩm bẩn

Cơ quan chức năng bắt giữ xe chở thực phẩm bẩn

Qua kiểm tra xe tải lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 127 bao tải bên trong là xác mỡ động vật đã bốc mùi hôi và mốc xanh lẫn lộn nhiều tạp chất và dây cao su. Theo lời khai của lái xe số thực phẩm này được thuê vận chuyển từ Khánh Hòa ra Nam Định tiêu thụ.

Trước đó, qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe chở 13.055 kg mỡ động vật (xử lý nhiệt) đựng trong 373 bao tải. Số hàng trên, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vào khoảng 6h30 ngày 20-4, tại km số 524 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn thôn Đại Đồng, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 36C – 096.78 do ông Đỗ Văn Tư, sinh năm 1961, trú tại thôn Chiềng, xã Điền Lư, huyện Bá Thước chở theo 340 kg nội tạng động vật (chủ yếu là nội tạng trâu, bò). Lái xe và cũng là chủ hàng đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số hàng nói trên, đồng thời khai nhận chở thuê từ Hòa Bình về Bá Thước để tiêu thụ.

Hiện, số thực phẩm trên đã được bàn giao cho chi cục quản lý thị trường tiếp tục xác minh làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Liên tiếp bắt giữ các xe chở thực phẩm bẩn