Tin địa phương

Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 4.500 cơ sở nhà, đất dôi dư

Thanh Phương 28/07/2026 10:26

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa có tới 5.004 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải sắp xếp, xử lý.

Đến nay, hơn 4.500 cơ sở đã được phê duyệt phương án, song hàng trăm trụ sở, tài sản công vẫn đang chờ hoàn thiện hồ sơ để đưa vào khai thác, sử dụng, tránh nguy cơ bỏ hoang, xuống cấp và gây lãng phí nguồn lực.

congso.jpg
Sắp xếp các công sở phù hợp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo bước chuyển lớn trong tổ chức hệ thống chính trị, nhưng cũng đặt ra bài toán không nhỏ đối với công tác quản lý tài sản công. Hàng nghìn trụ sở, nhà làm việc và cơ sở công sau khi sáp nhập trở nên dôi dư, đòi hỏi các địa phương phải có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả để tránh thất thoát và lãng phí.

Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

truonghoc.jpg
Còn nhiều cơ sở nhà, đất cần xử lý

Cùng với việc ban hành các quy định về phân cấp quản lý tài sản công, phân bổ xe công và chính sách hỗ trợ trong xử lý nhà, đất dôi dư, các địa phương cũng đồng loạt xây dựng phương án sắp xếp theo quy định của Chính phủ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 5.004 cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp. Đến nay, 4.528 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý, đạt 90,5%. 476 cơ sở còn lại đang được các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án xử lý theo quy định.

sapxxep.jpg
Tập trung xử lý các cơ sở nhà, đất không để lãng phí

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, khối lượng tài sản công phát sinh sau sắp xếp là rất lớn. Nhiều trụ sở làm việc không còn nhu cầu sử dụng, trong khi không ít công trình đã xuống cấp sau nhiều năm khai thác, muốn tiếp tục sử dụng phải đầu tư kinh phí sửa chữa đáng kể.

Khó khăn lớn hơn là nhiều cơ sở chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, chưa đủ điều kiện để điều chuyển, chuyển mục đích sử dụng hoặc đấu giá theo quy định. Điều này khiến quá trình xử lý kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tài sản bị bỏ không, xuống cấp theo thời gian.

Ở cấp cơ sở, nhiều cán bộ phụ trách lĩnh vực tài sản công vẫn còn lúng túng trong việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, lập hồ sơ mua sắm, điều chuyển, thanh lý và xử lý tài sản sau sáp nhập. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản công tại địa phương.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn nêu trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các quy định mới của pháp luật, đặc biệt là những nội dung liên quan đến xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thẳng thắn trao đổi những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Sau tập huấn, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ tài sản công thuộc phạm vi quản lý; chuẩn hóa hồ sơ pháp lý, hoàn thiện phương án xử lý và đưa tài sản vào khai thác ngay khi đủ điều kiện. Quan điểm của tỉnh là không để tài sản công "đắp chiếu", xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Các cấp có thẩm quyền đã có cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; quy định về quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở; cũng như các nội dung về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa đã phê duyệt phương án xử lý hơn 4.500 cơ sở nhà, đất dôi dư