Tin địa phương

Thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Khánh Ngọc 29/01/2024 - 21:17

Ngày 29/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1-1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ và ông Võ Hoàng Ba, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ô Môn tặng quà cho các gia đình.

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ thông tin, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tận dụng những thuận lợi, cơ hội nhất định, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

hi.png
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và ông Võ Anh Huy, Phó Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn tặng quà cho các gia đình.

Kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng, chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, TP. Cần Thơ hân hoan chào mừng kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

1-3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Giám đốc Công an TP. Cần Thơ mong muốn những người nghèo, cận nghèo, những gia đình còn khó khăn phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững; cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống và cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo đã tặng 100 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách tiêu biểu, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ô Môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn