Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, thiết thực đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những việc làm cụ thể, nghĩa tình đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, qua đó tiếp thêm niềm tin, sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Ngay từ đầu tháng 7, nhiều đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại các huyện, thành phố trên địa bàn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chính sách, đồng thời trao tặng hàng trăm suất quà, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.
Song song với việc thăm hỏi, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến giữa tháng 7, hàng chục căn nhà đã được khởi công hoặc hoàn thiện trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các gia đình chính sách.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho người có công cũng được tổ chức với sự phối hợp của ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức đoàn thể.
Những năm gần đây, nhân dịp 27/7, tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, tiêu biểu là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo tỉnh, đoàn viên thanh niên và nhân dân.
Thông qua hoạt động tưởng niệm, thế hệ trẻ có cơ hội được giáo dục về truyền thống yêu nước, tinh thần hy sinh cao cả của cha ông. Đây cũng là dịp để nhân dân ôn lại lịch sử hào hùng, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước bảo vệ, dựng xây quê hương, đất nước.
Không chỉ các cấp chính quyền, mà cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp cũng tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phát động các chương trình chăm lo, vận động nguồn lực xã hội hóa để tặng quà, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người có công.
Các hoạt động tri ân tại Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đó là sự biết ơn chân thành đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước; là sự nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng với quá khứ hào hùng, đồng thời nỗ lực xây dựng một xã hội nhân văn, phát triển và nghĩa tình.