Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã ký công văn thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tiến hành khảo sát thực địa và lập dự án sản xuất, chế biến Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu tại địa phương.
Triển khai khảo sát tại ba huyện trọng điểm
Việc UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) khảo sát, lập dự án trồng và chế biến Sâm Ngọc Linh và dược liệu không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến đầu tư, mà còn là bước đi chiến lược trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển ngành công nghiệp dược liệu quốc gia, với Quảng Nam là trung tâm và Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, đề xuất khảo sát vùng trồng dược liệu do Thaco gửi ngày 29/5/2025 được triển khai trên cơ sở Biên bản hợp tác đầu tư đã ký giữa doanh nghiệp và địa phương tại Hội nghị triển khai Quyết định số 463/QĐ-TTg, ngày 28/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này phê duyệt Đề án phát triển trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam, lấy việc bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh làm trụ cột chính.
Trong đề xuất, Thaco xác định ba địa phương trọng điểm để triển khai khảo sát: Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn là những huyện miền núi có điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng và khí hậu lý tưởng cho sự phát triển của cây sâm quý. Tổng diện tích khảo sát dự kiến là 1.000ha, trong đó huyện Nam Trà My chiếm tỷ lệ lớn nhất với 500ha phân bổ tại các xã Trà Linh, Trà Nam và Trà Cang; huyện Bắc Trà My dự kiến khảo sát 300ha và huyện Phước Sơn là 200ha. Các khu vực này đều nằm ở độ cao từ 1.500 đến 2.500m, có đất mùn, độ che phủ rừng tự nhiên từ 80 – 90%, là những điều kiện lý tưởng để cây Sâm Ngọc Linh phát triển đạt chuẩn GACP-WHO.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thaco phải xây dựng kế hoạch khảo sát chi tiết, bao gồm thời gian thực hiện, vị trí cụ thể, thành phần đoàn khảo sát và nội dung phối hợp cần thiết. Kế hoạch này cần được gửi đến các sở, ngành và địa phương liên quan tối thiểu 5 ngày trước khi triển khai để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ điều kiện phối hợp, hỗ trợ.
Đặc biệt, nếu trong quá trình khảo sát cần sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, drone...), doanh nghiệp phải liên hệ và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để được hướng dẫn, cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.
Nhằm đảm bảo quá trình khảo sát diễn ra hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ, UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn phối hợp chặt chẽ với Thaco trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên môn về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, bản đồ quy hoạch vùng trồng dược liệu và hệ thống giao thông kết nối. Các địa phương còn được yêu cầu bố trí cán bộ phụ trách, hướng dẫn viên bản địa và phương tiện di chuyển vào rừng để hỗ trợ đoàn khảo sát thực địa.
Đây là bước đi hứa hẹn mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng xây dựng nền kinh tế dược liệu bền vững, lấy Sâm Ngọc Linh làm biểu tượng phát triển sinh kế bền vững cho người dân miền núi Quảng Nam.
Việc Tập đoàn Trường Hải (Thaco) chính thức bước vào khảo sát và lập dự án phát triển vùng trồng, chế biến Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu tại Quảng Nam không chỉ là một dự án đầu tư đơn thuần, mà là bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn, nhằm xây dựng nền kinh tế dược liệu bền vững với Sâm Ngọc Linh giữ vai trò trung tâm. Đây cũng là hành động thiết thực để hiện thực hóa định hướng của Chính phủ trong việc đưa Quảng Nam trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu quốc gia.
Theo ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, mục tiêu cốt lõi của dự án là xác định và phát triển các vùng đất có điều kiện tự nhiên đạt chuẩn GACP-WHO (thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới). Từ đó, hình thành vùng nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác ở quy mô lớn. Đây là bước đi bắt buộc nếu muốn tiến tới sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thaco kỳ vọng với dự án này, doanh nghiệp sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu phát triển 5.000ha vùng trồng Sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam vào năm 2027. Cùng với đó là nâng kim ngạch xuất khẩu dược liệu đạt mốc 50 triệu USD, tạo động lực phát triển kinh tế vùng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.
Lộ trình khảo sát đã được Thaco xây dựng cụ thể và chia thành 4 giai đoạn trong năm 2025. Theo đó, tháng 6 là giai đoạn chuẩn bị về nhân sự, thiết bị kỹ thuật, và phương án triển khai. Đến tháng 7, doanh nghiệp sẽ thực hiện khảo sát thực địa tại ba huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn. Tháng 8, Thaco sẽ xử lý các dữ liệu thu được, tiến hành phân tích và xây dựng báo cáo khả thi. Đến tháng 9, toàn bộ kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và trình lên UBND tỉnh Quảng Nam, làm cơ sở cho việc đề xuất triển khai chính thức dự án đầu tư.
Để bảo đảm chất lượng và tiến độ khảo sát, Thaco cam kết huy động toàn bộ nguồn lực về tài chính, nhân sự và thiết bị kỹ thuật hiện đại. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu chuyên môn như Viện Dược liệu (Bộ Y tế), Trạm nghiên cứu giống Sâm Ngọc Linh Nam Trà My và Tập đoàn Trung y Bắc Dược Cát Lâm (Trung Quốc) - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về y học cổ truyền, nhằm đảm bảo các yếu tố khoa học, công nghệ và giống cây trồng đạt chuẩn cao nhất.
Thaco nhấn mạnh, sẽ tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong toàn bộ quá trình khảo sát, đảm bảo tính hợp pháp, khách quan và trung thực của các tài liệu và báo cáo. Sau khi hoàn tất giai đoạn khảo sát, Thaco sẽ trình báo cáo khả thi đầu tư trong tháng 9/2025 và cam kết nộp đề xuất dự án chính thức trước ngày 30/10/2025.
Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, kế hoạch cụ thể và sự phối hợp từ nhiều đơn vị trong và ngoài nước, dự án phát triển vùng trồng và chế biến Sâm Ngọc Linh của Thaco được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong việc định hình nền kinh tế dược liệu hiện đại, hiệu quả và mang bản sắc Việt Nam trên bản đồ dược liệu thế giới.