Tàu Thần Châu-14 đưa các phi hành gia trở về Trái Đất an toàn

Nhật Minh| 05/12/2022 07:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối 4/12 (theo giờ đia phương), tàu vũ trụ Thần Châu-14 của Trung Quốc đã rời trạm vũ trụ Thiên Cung (Tiangong), cùng 3 phi hành gia đã trở về Trái đất an toàn, Space đưa tin.

Tàu hạ cánh xuống một địa điểm ở Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc, vào khoảng 20h00 theo giờ địa phương (12h00 GMT cùng ngày).

Chuyến trở về an toàn đánh dấu sự kết thúc sứ mệnh kéo dài sáu tháng, trong đó các phi hành gia Chen Dong, Liu Yang và Cai Xuzhe giám sát việc đưa module thứ hai và thứ ba đến Thiên Cung và thực hiện ba chuyến đi bộ ngoài không gian để kiểm tra và thử nghiệm các cơ sở mới.

tau-than-chau2.jpg
Người dân xem truyền hình trực tiếp tàu Thần Châu-14 hạ cánh xuống một địa điểm ở Khu tự trị Nội Mông vào ngày 4/12/2022.

Tháng 4/2021, Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên mang tên Thiên Cung gồm 3 module, với việc phóng module lõi Thiên Hòa, nơi sinh sống chính của các phi hành gia, lên không gian.

Ngày 5/6, tàu được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc cùng 3 nhà du hành vũ trụ gồm chỉ huy Chen Dong, Liu Yang và Cai Xuzhe.

Nhiệm vụ của họ là tham gia xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung theo cấu trúc 3 module cơ bản, bao gồm module lõi Thiên Hòa hiện nay đang quay quanh Trái Đất và hai module Vấn Thiên và Mộng Thiên.

Cuối tháng 7 và tháng 10/2022, Trung Quốc tiếp tục phóng hai module phòng thí nghiệm có tên Vấn Thiên và Mộng Thiên, nơi các thí nghiệm khoa học sẽ được thực hiện. Việc hoàn thành trạm vũ trụ, được thiết kế có tuổi thọ ít nhất 10 năm, sẽ là một cột mốc quan trọng trong chương trình không gian của Trung Quốc.

tau-than-chau.jpg
tau-than-chau3.jpg
Sáu phi hành gia của các sứ mệnh Thần Châu 14 và Thần Châu 15 của Trung Quốc tới trạm vũ trụ Thiên Cung tạo dáng chụp ảnh phi hành đoàn trên quỹ đạo vào tháng 11/2022

Tối 29/11 vừa qua, Trung Quốc đã phóng tàu Thần Châu-15 đưa 3 phi hành gia nước này lên quỹ đạo để thực hiện sứ mệnh cuối trong kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung.

Đây là sứ mệnh phóng thứ 6 trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc trong năm nay và là chuyến bay cuối cùng trong giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc ở quỹ đạo của Trái đất.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tàu Thần Châu-15 đã kết nối thành công với trạm Thiên Cung vào rạng sáng 30/11.

Sau khi cập bến module lõi, 3 phi hành gia trên tàu Thần Châu-15 có thời gian 1 tuần để bàn giao với các đồng nghiệp trong sứ mệnh Thần Châu-14 đã ở trạm Thiên Cung từ tháng 6.

Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành việc thay người ngay trong vũ trụ, qua đó có thể giúp xác nhận mô hình thay người định kỳ sau này, bởi việc có đến 6 người ở cùng lúc trên trạm là một thách thức lớn trong việc phân bổ các nguồn lực.

Theo kế hoạch, sứ mệnh Thần Châu-15 sẽ hoàn tất quá trình xây dựng trạm Thiên Cung cũng như khởi động giai đoạn ứng dụng và phát triển đầu tiên của trạm vũ trụ này.

Với việc trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của NASA dự kiến sẽ ngừng hoạt động từ năm 2025, Thiên Cung - trạm vũ trụ được xây dựng với tốc độ nhanh nhất của Trung Quốc - sẽ là trạm vũ trụ duy nhất trong không gian. Việc hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ này sẽ giúp mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vũ trụ ở Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu Thần Châu-14 đưa các phi hành gia trở về Trái Đất an toàn