Tin địa phương

Tạo nguồn lực phát triển từ quỹ nhà, đất dôi dư

Trung Sơn 30/05/2026 - 15:47

Việc xử lý quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy được Lâm Đồng đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp chủ trì cuộc họp với các địa phương nhằm đánh giá tình hình xử lý tài sản công dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

anh-man-hinh-2026-05-30-luc-2.35.40-ch.png
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã tiến hành rà soát tổng thể quỹ nhà, đất thuộc phạm vi quản lý để xây dựng phương án xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công.

Kết quả rà soát cho thấy toàn tỉnh hiện có 4.642 cơ sở nhà, đất. Trong số này, 4.115 cơ sở tiếp tục được sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ sở dôi dư, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án xử lý 527 cơ sở từ tháng 1/2026.

Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị liên quan, đầu tháng 5/2026 UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh phương án xử lý. Theo đó, 21 cơ sở được đưa ra khỏi danh mục dôi dư và 184 cơ sở được chuyển từ diện xử lý sang tiếp tục sử dụng.

Tính đến ngày 28/5/2026, Sở Tài chính đã tham mưu xử lý 506 cơ sở nhà, đất theo phương án được phê duyệt. Trong đó, 18 cơ sở được điều chuyển làm trụ sở cho các cơ quan, đơn vị; 64 cơ sở tiếp tục giữ lại hoặc tạm thời sử dụng làm nơi làm việc; 12 cơ sở được bố trí phục vụ lĩnh vực y tế; 28 cơ sở phục vụ giáo dục.

anh-man-hinh-2026-05-30-luc-2.38.27-ch.png
Trụ sở của UBND huyện Đạ Huoai (cũ) nay được sử dụng cho UBND xã Đạ Huoai mới.

Đối với các cơ sở còn lại, 153 cơ sở đã được chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý; 130 cơ sở được thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác; 101 cơ sở được thu hồi, giao Trung tâm Quản lý nhà tỉnh tiếp nhận và khai thác theo quy định.

Sở Tài chính cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị được giao tiếp nhận tài sản thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định. Đến nay, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh đã tiếp nhận 44 trong tổng số 101 cơ sở được giao, đạt 43,6%; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận 67 trong tổng số 130 cơ sở, đạt tỷ lệ 52%.

Đối với các cơ sở nhà, đất do các bộ, ngành Trung ương chuyển giao về địa phương quản lý, toàn tỉnh có 122 cơ sở thuộc diện tiếp nhận. Hiện đã hoàn tất tiếp nhận 94 cơ sở, còn 28 cơ sở đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ do vướng mắc liên quan đến pháp lý, hiện trạng sử dụng và xác định ranh giới đất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương và sở, ngành đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản công dôi dư.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp cho rằng các cơ quan, đơn vị và địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư. Tuy nhiên, công tác bàn giao, tiếp nhận trên thực tế vẫn còn chậm, cần được đẩy nhanh trong thời gian tới.

Ông Hiệp nhấn mạnh, việc xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác bàn giao, tiếp nhận, đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 6/2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tạo nguồn lực phát triển từ quỹ nhà, đất dôi dư