Tòa án địa phương

TAND TP. Hà Nội kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống: Tự hào chặng đường lịch sử, vững bước tương lai

Mạnh Hùng 11/09/2025 - 16:28

Sáng 11/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025).

f3213965-e8f2-4b00-9be4-1ef18e830e3e.jpeg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí qua các thời kỳ; đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội; các Phó Chánh án, lãnh đạo các Tòa chuyên trách; Chánh án, Phó Chánh án TAND 12 khu vực cùng đông đảo cán bộ, công chức TAND TP. Hà Nội. Đây là dịp để toàn ngành ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy, xây dựng Tòa án ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dấu mốc lịch sử và sự trưởng thành của Tòa án nhân dân Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C thành lập các Tòa án quân sự, trong đó có Tòa án quân sự Hà Nội - sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của các Tòa án trong hệ thống tư pháp non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, Tòa án Hà Nội đã tổ chức tốt công tác xét xử, bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ mới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ cán bộ, thẩm phán TAND TP. Hà Nội vừa kiên cường tham gia chống chiến tranh phá hoại, vừa tích cực xét xử, trấn áp các loại tội phạm phản cách mạng, gián điệp, kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc hậu phương lớn của cả nước.

chao-co.jpg
Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, khi đất nước hội nhập sâu rộng, TAND TP Hà Nội đã phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng và đa dạng của các loại án, đặc biệt là tranh chấp kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình. Trọng tài kinh tế Nhà nước sáp nhập vào hệ thống Tòa án, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xét xử kinh doanh, thương mại.

Một dấu mốc quan trọng khác là năm 2008, khi Quốc hội quyết nghị mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, TAND tỉnh Hà Tây hợp nhất với TAND TP Hà Nội. Từ đó, quy mô tổ chức, số lượng và chất lượng cán bộ của hệ thống Tòa án Thủ đô tăng lên mạnh mẽ, với 30 TAND cấp huyện trực thuộc. Đây cũng là giai đoạn TAND TP. Hà Nội xét xử nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận cả nước quan tâm.

Quyết tâm đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Bước sang giai đoạn mới, cùng với tiến trình cải cách tư pháp, Hiến pháp 2013 lần đầu tiên khẳng định chức năng “thực hiện quyền tư pháp” của Tòa án. Đáp ứng yêu cầu đó, TAND TP Hà Nội không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, coi trọng tranh tụng tại phiên tòa, đẩy mạnh hòa giải, đối thoại, xây dựng Tòa án điện tử, hướng đến mô hình Tòa án thông minh.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy tinh gọn, từ 1/7/2025, hệ thống Tòa án hai cấp TP Hà Nội được tổ chức lại theo mô hình mới: 30 TAND cấp huyện sắp xếp thành 12 TAND khu vực; TAND TP Hà Nội được khôi phục thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm. Đây là bước đi quan trọng, giúp hệ thống vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

nguyen-xuan-ky.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm gần đây, khối lượng công việc của TAND TP Hà Nội liên tục tăng cao, mỗi năm giải quyết trên 6.000 vụ án các loại, nhiều vụ có quy mô đặc biệt lớn, liên quan hàng nghìn bị hại, hàng chục nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có thể kể đến các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như: vụ Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, vụ Mobifone mua AVG, vụ “chuyến bay giải cứu”, vụ AIC, vụ Tân Hoàng Minh, vụ Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC… Công tác xét xử các “đại án” này không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Tòa án Thủ đô mà còn củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân vào công lý.

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Từ khi thành lập chỉ với 7 biên chế, đến nay TAND TP Hà Nội đã có hơn 200 công chức, người lao động; tổ chức thành 5 Tòa chuyên trách, 3 phòng nghiệp vụ; trụ sở làm việc ngày càng khang trang, hiện đại. Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ TAND Thủ đô luôn đoàn kết, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những đóng góp to lớn, TAND TP Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Nhì; cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, TAND TP Hà Nội tiếp tục được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai - phần thưởng cao quý, minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của đơn vị.

Phát biểu bế mạc buổi lễ, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ khẳng định: “Tự hào về chặng đường đã qua, vững tin vào tương lai, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP. Hà Nội nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ‘Văn hiến - Văn minh - Hiện đại’, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND không chỉ là dịp để tri ân, ôn lại những dấu mốc lịch sử đầy tự hào, mà còn là lời nhắc nhở, khích lệ mỗi cán bộ, công chức Tòa án Thủ đô tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân trao gửi.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

anh-1.jpg
anh-2(1).jpg
anh-4(1).jpg
anh-5.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Hà Nội kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống: Tự hào chặng đường lịch sử, vững bước tương lai