TAND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023

Mạnh Hùng| 29/12/2022 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/12, TAND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội triển khai công tác Toà án năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến.

Về phía địa phương có ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các Thẩm phán, cán bộ, công chức và người lao động của TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ.

tien.jpeg
Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2022, TAND hai cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh chính trị tại địa phương được giữ vững song còn khó khăn, thách thức. Thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn, đặc biệt đầu năm 2022, nhiều cán bộ, công chức Tòa án, các đương sự bị nhiễm Covid-19 phải cách ly đã gây ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các loại vụ việc.

chanh-an-phu-tho.jpeg
Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Đỗ Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, tính chất, mức độ hành vi phạm tội vẫn phức tạp, manh động với phương thức, thủ đoạn tinh vi; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn diễn ra phức tạp, Tòa án hai cấp ngoài việc phải hoàn thành các chỉ tiêu công tác còn phải tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và triển khai Nghị quyết số 33 của Quốc hội về phiên tòa trực tuyến.

Trước tình hình trên, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt để nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác. Kết quả cho thấy, TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

phu-tho-thanh-tich-nhieu-ca-nhan-2022.jpg
 Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm vừa qua. 

Để đạt được kết quả như hôm nay, một phần cũng là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cùng các cơ quan ban, ngành của tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện. Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và các cơ quan, ban ngành của tỉnh Phú Thọ đã luôn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh, trong năm 2023 và các năm tiếp theo, TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ còn nhiều khó khăn, thử thách; TANDTC rất mong lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ, cùng các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho TAND hai cấp tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

thuy_huong.jpeg
Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Thùy Hương trình bày báo cáo tại hội nghị
toan_canh.jpeg
Quang cảnh hội nghị 
phu-tho-co-chinh-phu.jpg
TAND tỉnh Phú Thọ vinh dự nhận "Cờ thi đua Chính phủ"
dai_bieu.jpeg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023