Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phục hồi, phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các Tòa án khu vực phía Bắc. Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh yêu cầu triển khai thống nhất các quy định của Luật, tăng cường phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan liên quan để đưa Luật sớm đi vào cuộc sống.
Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Hồng Hà, Thẩm phán TANDTC; bà Phạm Liên Anh, đại diện Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC); đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc TANDTC: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội.
Cùng tham dự trực tiếp và trực tuyến Hội nghị có đại diện TAND các tỉnh, thành phố và các quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến cho biết, sau khi đã tổ chức tập huấn cho khu vực miền Trung và miền Nam tại Bình Định, TANDTC tiếp tục tổ chức hội nghị đối với khu vực phía Bắc nhằm kịp thời triển khai thống nhất các quy định của Luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.
Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, để Luật Phục hồi, phá sản thực sự đi vào cuộc sống, ngoài việc hoàn thiện thể chế, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án, quản tài viên và cơ quan thi hành án trong quá trình giải quyết vụ việc. Đây là những chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong việc triển khai các quy định của Luật, do đó cần được tập huấn đầy đủ, thống nhất về nhận thức và phương pháp thực hiện.

Đề cập những điểm mới của Luật Phục hồi, phá sản, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến cho biết, trong quá trình xây dựng, TANDTC đã tiếp thu nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Thẩm phán, quản tài viên cũng như cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo. Luật được xây dựng theo tư duy mới, lấy phục hồi doanh nghiệp làm ưu tiên, đồng thời thiết lập cơ chế liên thông giữa thủ tục phục hồi và thủ tục phá sản nhằm rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc.
Theo Phó Chánh án TANDTC, Luật đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các định hướng lớn gồm: rút ngắn thời hạn giải quyết vụ việc; mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết vụ việc; hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản và các khoản nợ. Đồng thời, Luật hướng tới mục tiêu ưu tiên phục hồi các doanh nghiệp còn khả năng hoạt động; trường hợp không thể phục hồi thì tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã rút lui khỏi thị trường một cách có trật tự, văn minh và nhân văn.


Phó Chánh án TANDTC cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trao đổi, thẳng thắn phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng Luật để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp, tham mưu Hội đồng Thẩm phán và Chánh án TANDTC kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, bảo đảm việc triển khai Luật Phục hồi, phá sản thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống Tòa án.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Liên Anh - đại diện Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cho biết, trong 4 năm qua IFC đã đồng hành, hỗ trợ TANDTC trong quá trình rà soát, đánh giá Luật Phá sản năm 2014, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ quốc tế phục vụ xây dựng Luật Phục hồi, phá sản năm 2025. Bà khẳng định việc Luật được ban hành và có hiệu lực là kết quả của quá trình nỗ lực của cơ quan soạn thảo, đồng thời bày tỏ vinh dự khi IFC được đồng hành trong quá trình cải cách khuôn khổ pháp lý về phục hồi và phá sản doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo đại diện IFC, Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong khuôn khổ pháp lý của Việt Nam với nhiều cải cách căn bản theo hướng lấy phục hồi doanh nghiệp làm trọng tâm. Bà Phạm Liên Anh bày tỏ tin tưởng rằng, khi được triển khai hiệu quả, Luật Phục hồi, phá sản sẽ góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân; khẳng định Hội nghị tập huấn là bước đi quan trọng để đưa Luật vào cuộc sống, giúp các đại biểu không chỉ nắm vững các quy định của Luật mà còn hiểu rõ tinh thần, mục tiêu cải cách mà Luật hướng tới...

Tiếp đó, Hội nghị dành phần lớn thời lượng cho hoạt động tập huấn chuyên sâu. Đại diện Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC trình bày về những chính sách lớn và nội dung cơ bản của Luật Phục hồi, phá sản; ông Nguyễn Hưng Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự, đại diện Quản tài viên, trình bày về những điểm mới của Luật Phục hồi, phá sản liên quan đến quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, làm rõ các quy định mới về quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình thi hành Luật.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Thẩm phán TANDTC giới thiệu nội dung Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán và Thông tư của Chánh án TANDTC về phục hồi, phá sản và những vấn đề cần lưu ý trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản, trong đó tập trung làm rõ các quy định hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý đối với Thẩm phán trong quá trình giải quyết các vụ việc.

Trong phiên thảo luận, đồng chí Trần Hồng Hà chủ trì phần trao đổi, giải đáp các quy định của Luật Phục hồi, phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, với sự tham gia của đại diện các Tòa án, đơn vị thuộc TANDTC, đại diện các bộ, ngành và đội ngũ quản tài viên. Các đại biểu đã tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị nhằm bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của Luật.
Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, Tòa án tiếp tục nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần triển khai hiệu quả Luật trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân.

