Tòa án

Tập huấn triển khai Luật Phục hồi, phá sản cho Tòa án các cấp

Đức Hồ 27/06/2026 15:50

Ngày 27/6, tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Phục hồi, phá sản nhằm phổ biến các quy định mới của luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại Tòa án các cấp.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thực hiện theo Kế hoạch số 10/KH-TANDTC ngày 10/1/2026 của Tòa án nhân dân tối cao về triển khai thi hành Luật Phục hồi, phá sản và kế hoạch tập huấn nghiệp vụ trực tuyến năm 2026. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), được ký kết từ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có đồng chí Trần Hồng Hà, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; các Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng cùng đại diện Tòa án nhân dân nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh, Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 được ban hành nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế, cải cách tư pháp, đổi mới công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế.

508a76dc-8f51-4f96-8b08-4ece109e61f9.jpeg
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định còn bất cập của Luật Phá sản năm 2014, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải quyết vụ việc phá sản; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện phá sản, thanh lý tài sản kịp thời đối với các đơn vị không còn khả năng phục hồi.

Đồng thời, Luật hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những chính sách lớn và nội dung cơ bản của Luật Phục hồi, phá sản; giới thiệu các quy định mới liên quan đến quản tài viên, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản; đồng thời được quán triệt nội dung Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán và Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Luật.

861111da-58e5-4fd4-81b3-ba998a839043.jpeg
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh nội dung tập huấn, hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn giải quyết các vụ việc phục hồi, phá sản tại Tòa án các cấp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cho biết, mặc dù số lượng vụ việc phục hồi, phá sản chưa nhiều so với các loại án khác, song đây là lĩnh vực pháp luật chuyên sâu, phức tạp và có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thông qua hội nghị, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, phản ánh từ Tòa án các cấp để nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Phục hồi, phá sản được thống nhất, hiệu quả trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn triển khai Luật Phục hồi, phá sản cho Tòa án các cấp