Ngày 15/01, TAND khu vực 2 - TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính, lãnh đạo UBND, Công an các phường trên địa bàn; các Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên, lãnh đạo cùng toàn thể Thẩm phán, cán bộ công chức của TAND khu vực 2 – TP.HCM.
Kết quả giải quyết các loại vụ, việc đạt tỷ lệ cao
TAND khu vực 2 được thành lập trên cơ sở kế thừa, tiếp nối truyền thống, thẩm quyền của TAND TP. Thủ Đức. Mặc dù, đối mặt với những khó khăn, thử thách, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đồng sức, đồng lòng, tập thể TAND khu vực 2 đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đơn vị thụ lý 11.194 vụ, việc, đã giải quyết 10.070 vụ việc, đạt tỷ lệ chung 89,96%. Trong đó, án hình sự đạt tỷ lệ giải quyết tuyệt đối 100% (634/634 vụ), đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai. Đặc biệt, tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,198%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của Quốc hội và TANDTC yêu cầu.
Tổng số vụ, việc hoà giải, đối thoại thành 5.043/7.404 vụ, việc đạt tỷ lệ 68,11%. Trong đó, hòa giải, đối thoại thành theo tố tụng 4.502 vụ, việc/6.825 vụ được giải quyết, đạt tỉ lệ 65.96%; Hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Toà án 541/602 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89.86%. Tổ chức 179 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến.
.jpg)
Tổng số bản án đã đăng lên cổng thông tin điện tử của Tòa án là 3.555 bản án, quyết định; Tổ chức xét xử trực tuyến thành công 138 vụ án hình sự, 514 phiên họp trực tuyến xử lý hành chính.
Đơn vị hoàn thành chiến dịch số hóa, làm sạch gần 25.000 hồ sơ hôn nhân gia đình. Sự tương tác mạnh mẽ với phần mềm Trợ lý ảo (hơn 112.000 lượt) và ứng dụng lưu trữ đám mây trong quản lý thi hành án với quyết tâm xây dựng “Tòa án điện tử” của đơn vị. Đồng thời, hoàn thành số hóa bản án, quyết định đơn vị đang lưu trữ từ năm 1976 đến nay.
.jpg)
Bên cạnh công tác chuyên môn, các hoạt động đoàn thể và xã hội của đơn vị cũng gặt hái nhiều kết quả ấm áp, nghĩa tình. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 06 phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên; duy trì hỗ trợ hàng tháng cho trẻ em mồ côi do Covid-19, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, người có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo tại Long An.
.jpg)
Những chuyến hành trình về nguồn tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, viếng thăm Tượng đài Gạc Ma đã góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho đội ngũ cán bộ đơn vị.
Xây dựng đội ngũ Thẩm phán có "tâm sáng, lòng trong"
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã ghi nhận và biểu dương những thành tích TAND khu vực 2 đã đạt được trong năm qua.
.jpg)
Năm 2025, TAND khu vực 2 đã thụ lý, giải quyết lượng án rất lớn nhưng chất lượng giải quyết các loại án được kiểm soát rất thấp (0,198%), thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu của ngành. Điều này, khẳng định năng lực chuyên môn, sự nỗ lực bền bỉ, sự nghiêm túc, cẩn trọng trong giải quyết án của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký của đơn vị. Bên cạnh đó, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao, hoàn thành số hóa gần 25.000 hồ sơ hôn nhân và nghiên cứu ứng dụng AI vào tuyển tập án lệ, là bước đi đột phá, đúng định hướng xây dựng Tòa án điện tử.
.jpg)
Năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng là năm kỷ niệm 50 năm thành lập TAND hai cấp TP.HCM. Với chủ đề công tác "Đoàn kết, Đổi mới, Trách nhiệm, Kỷ cương, Chất lượng, Vì công lý", Phó Chánh án TAND TP.HCM Phùng Văn Hải đề nghị tập thể TAND khu vực 2 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, phải đảm bảo mỗi bản án, quyết định phát ra không chỉ đúng pháp luật mà còn phải "thấu tình đạt lý", thực sự là biểu tượng của công lý. Tuyệt đối không để xảy ra án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.
.jpg)
Đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu số, ứng dụng mạnh mẽ AI và công nghệ vào công tác chuyên môn, quản lý án. Cần xác định đây là "khâu đột phá" để nâng cao năng suất lao động trong bối cảnh biên chế chưa tăng tương xứng với khối lượng công việc.
Chú trọng xây dựng đội ngũ, mỗi Thẩm phán phải có "tâm sáng, lòng trong", giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp trước những cám dỗ. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp mới. Đồng thời, duy trì, phát huy hiệu quả phối hợp với các cơ quan nội chính và chính quyền địa phương trong công tác tống đạt, xác minh để rút ngắn thời gian giải quyết vụ án.
.jpg)
Phó Chánh án Phùng Văn Hải tin tưởng, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong năm 2025, tập thể TAND khu vực 2 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.
Phát biểu tiếp thu chỉ đạo, ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2 đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TAND TP.HCM, đơn vị sẽ bổ sung vào chương trình công tác năm 2026.
.jpg)
Tại Hội nghị, Chánh án TAND khu vực 2 – TP.HCM Nguyễn Thành Vinh đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác năm 2026 với chủ đề: Cán bộ, công chức, người lao động TAND khu vực 2 - TP.HCM đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đổi mới số, nâng cao chất lượng đạo đức, nâng cao chuyên môn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập TAND hai cấp TP.HCM (10/8/1976 - 10/8/2026).