Tòa tuyên án

TAND huyện Xuân Trường xét xử lưu động vụ án gây rối trật tự công cộng

Mai Đỉnh 30/11/2023 - 17:07

Sáng 29/11, TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã đưa ra xét xử lưu động vụ án gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Ngô Văn Dũng và 12 bị cáo trong nhóm “Đại bàng đen” về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với Tô Đức Thiện, tối các ngày 04, 05, 06/3/2023, các đối tượng Ngô Văn Dũng, Phạm Tuấn Linh, Đinh Viết Dương, Trần Trung Kiên, Trịnh Văn Hoàng, Bùi Văn Hải, Phạm Văn Đăng, Phạm Anh Tuân, Vũ Huynh Trưởng, Bùi Ngọc Huế, Phạm Quang Huy, Đỗ Duy Khánh, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Mai Hoàng Nam, Bùi Hoàng Tuyên, Đỗ Đức Trọng, Nguyễn Quốc Đoàn, Bùi Anh Tuấn, Ngô Văn Tú, Đỗ Tuấn Anh đã rủ nhau điều khiển xe mô tô để tìm đánh Thiện.

Quá trình điều khiển xe mô tô, nhóm đối tượng trên mang theo hung khí gồm dao, kiếm, phóng bằng kim loại, vỏ chai bia thủy tinh đi với tốc độ cao nẹt pô, lạng lách, đánh võng, hò hét, cầm hung khí và chân chống quẹt xuống lòng đường tạo tia lửa, ném vỏ chai bia thủy tinh xuống lòng đường trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, thị trấn Xuân Trường. Sự việc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 09,10/3/2023 UBND các xã Xuân Kiên; Xuân Tiến; Xuân Ninh; TT Xuân Trường có công văn báo cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương của nhóm thanh niên và đề nghị xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

tand-huyen-xuan-truong-nam-dinh.jpg
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo

Sau khi nhận được đề nghị, tiến hành khám xét chỗ ở của Phạm Tuấn Linh cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ: 01 máy hàn nhãn hiệu Jasic – ZX5 250E, màu cam – đen các đối tượng sử dụng chế tạo hung khí.

Trích xuất trong hệ thống camera an ninh của công an các xã, thị trấn, Cơ quan CSĐT thu giữ được 18 đoạn video ghi lại diễn biến, hành vi vi phạm của nhóm đối tượng nêu trên.

Ngày 20/6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Dũng, Phạm Tuấn Linh, Đinh Viết Dương, Trần Trung Kiên, Trịnh Văn Hoàng, Bùi Văn Hải, Phạm Văn Đăng, Phạm Anh Tuân, Vũ Huynh Trưởng, Bùi Ngọc Huế, Phạm Quang Huy, Đỗ Duy Khánh, Nguyễn Văn Hiếu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm như đã nêu trên.

tand-huyen-xuan-truong-nam-dinh2.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng như cáo trạng truy tố.

TAND huyện Xuân Trường tuyên phạt Ngô Văn Dũng, Phạm Tuấn Linh, Đinh Viết Dương, Trần Trung Kiên, Trịnh Văn Hoàng, Bùi Văn Hải, Phạm Văn Đăng, Phạm Anh Tuân, Vũ Huynh Trưởng, Bùi Ngọc Huế, Phạm Quang Huy, Đỗ Duy Khánh, Nguyễn Văn Hiếu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, Ngô Văn Dũng 3 năm tù; Phạm Tuấn Linh 2 năm 9 tháng tù; Đinh Viết Dương, Trần Trung Kiên 2 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Đăng , Bùi Ngọc Huế, Phạm Anh Tuân, Vũ Huynh Trưởng 2 năm 03 tháng tù; Bùi Văn Hải 3 năm tù; Nguyễn Văn Hiếu 1 năm 9 tháng tù.

Trịnh Văn Hoàng, Đỗ Duy Khánh, Phạm Quang Huy 1 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 3 năm 6 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 4 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên bố trả tự do cho bị cáo Trịnh Văn Hoàng tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về tội phạm khác.

Vụ án được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật đối với những người cố tình vi phạm pháp luật.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục đối với người dân trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện và tạo niềm tin cho nhân dân đối với cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra, xử lý các tội phạm hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Xuân Trường xét xử lưu động vụ án gây rối trật tự công cộng