Tòa tuyên án

TAND huyện Phước Long xét xử lưu động 2 vụ án hình sự

Thành Nhớ-Trần An 28/11/2023 - 13:32

Ngày 28/11, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), TAND huyện Phước Long mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự về tội “Cướp giật tài sản” và tội “Đánh bạc”.

Vụ thứ nhất: Xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thành Phú (sinh năm 2000) và Trần Văn Bảo (sinh năm 2000) cùng ngụ ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bị VKSND huyện Phước Long truy tố về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 11/5/2023, Bảo đến nhà Trần Huỳnh Nhị Lang ngụ ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long để hỏi mượn chiếc xe mô tô đi chơi, anh Lang đồng ý.

Sau đó, Phú điều khiển xe chở Bảo chạy trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp từ thị trấn Phước Long đến chợ Phó Sinh thuộc xã Phước Long, huyện Phước Long. Khi vừa qua Đội Cảnh sát Giao thông số 1, thuộc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, Bảo nhìn thấy ông Trần Văn Lắm trên người có đeo túi xách điều khiển xe mô tô chở vợ Trần Thị Qui, Bảo rủ Phú cướp giật túi xách và Phú đồng ý.

Khi đến đoạn đường qua cầu Kênh Nhỏ thuộc địa phận xã Vĩnh Phú Tây, Phú điều khiển xe ép sát vào xe ông Lắm, Bảo giật túi xách, sau đó Phú tăng ga cho xe chạy về hướng Cà Mau. Ông Lắm và bà Qui bị té ngã, thương tích, nên trình báo vụ việc cho Công an.

Sau khi giật được túi xách, Phú và Bảo điều khiển xe về thị trấn Phước Long. Kiểm tra không thấy tài sản có giá trị, chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ tùy thân và thuốc tây, Bảo ném bỏ túi xách và các giấy tờ xuống kênh 1.000, thuộc ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long rồi về chòi lá của anh Lang trả xe và bỏ trốn.

Ngay sau đó, Nguyễn Thành Phú bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long bắt khẩn cấp. Đến ngày 15/5, Trần Văn Bảo đến Cơ quan điều tra Công an huyện Phước Long đầu thú.

bc.jpg
Hai bị cáo Trần Văn Bảo (áo đen) và Nguyễn Thành Phú.

Được biết, bị cáo Nguyễn Thành Phú từng có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị TAND huyện Phước Long tuyên phạt 2 năm tù đến nay chưa được xóa án tích.

Bị cáo Trần Văn Bảo từng bị TAND huyện Phước Long xử phạt 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2008, đã chấp hành xong hình phạt tù (đã được xóa án tích).

vks.jpg
Đại diện VKSND huyện Phước Long công bố cáo trạng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương, nên cần phải có một mức án phù hợp, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

img_3487.jpg
HĐXX tuyên án 2 bị cáo Nguyễn Thành Phú và Trần Văn Bảo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Phú 5 năm tù giam, Trần Văn Bảo 4 năm tù giam; đồng thời mỗi bị cáo phải bồi thường cho bị hại 5 triệu đồng.

Vụ thứ hai: Xét xử đối với bị cáo Đặng Thị Dứt (sinh năm 1955, ngụ ấp Phước Thọ Tiền, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) bị VKSND huyện Phước Long truy tố tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, vào ngày 19/3, Đặng Thị Dứt đi mua thuốc cho chồng. Khi đến nhà Lê Kiều Loan ngụ cùng địa phương, Dứt và Phạm Thị Lệ, Nguyễn Văn Dủng, Hồ Quốc Dân rủ nhau đánh bài thắng thua bằng tiền.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Dứt làm cái cho Phạm Thị Lệ, Nguyễn Văn Dủng và Hồ Quốc Dân đặt tụ, hình thức binh ấn độ sáu lá, cách thức chơi gồm bốn tụ, người làm cái một tụ, ba tụ còn lại mỗi người chơi một tụ ăn thua với nhà cái mỗi ván bài không quá 50 nghìn đồng.

Cụ thể, Đặng Thị Dứt tham gia đánh bạc với số tiền là 250 nghìn đồng, Hồ Quốc Dân tham gia đánh bạc với số tiền 50 nghìn đồng, Phạm Thị Lệ tham gia đánh bạc với số tiền 200 nghìn, Nguyễn Văn Dủng tham gia chơi đánh bạc với số tiền 100 nghìn đồng. Tất cả chơi được vài ván thì bị Công an xã Phước Long tiến hành kiểm tra phát hiện lập biên bản bắt quả tang.

img_3525.jpg
Bị cáo Đặng Thị Dứt tại phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 2/2023, đối tượng Đặng Thị Dứt từng bị Công an xã Phong Tân, thị trấn Giá Rai xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

img_3519.jpg
HĐXX tuyên án đối với bị cáo Đặng Thị Dứt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Dứt 6 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”.

Thẩm phán Phan Thị Đang, Chủ tọa phiên tòa cho biết: “Mục đích của các phiên tòa xét xử lưu động là tuyên truyền các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bằng việc theo dõi phiên tòa một cách trực quan, sinh động, người dân có thể hiểu được hành vi của bị cáo là sai pháp luật và bị pháp luật trừng trị.

Từ đó, trong các trường hợp tương tự, người dân hiểu và tránh những hành vi sai lầm, để lại hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc xét xử lưu động còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận được với cơ quan xét xử, củng cố niềm tin vào pháp luật, vào chính quyền và Tòa án, đồng thời thể hiện tính công khai, minh bạch".

img_3474.jpg
Đông đảo người dân và học sinh đến xem phiên tòa lưu động.

Phó Chánh án TAND huyện Phước Long Lê Văn Đẹp cho biết, thời gian tới sẽ lựa chọn vụ án hình sự có tính chất điển hình về tội danh, hành vi phạm tội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, qua đó nhằm tiếp tục cùng với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Phước Long xét xử lưu động 2 vụ án hình sự