TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Tỷ lệ giải quyết và chất lượng xét xử ngày một nâng cao

Trang Trần| 26/12/2022 19:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 27/12, TAND hai cấp TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng. Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; TANDCC tại Đà Nẵng, Viện trưởng VKSNDCC tại Đà Nẵng, các đơn vị Công an, THADS, các Sở ban ngành của TP Đà Nẵng.

Về phía TAND TP Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Cảnh, Chánh án TAND TP Đà Nẵng, các ông Trần Đình Quảng, Lê Tự Sinh Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng; Các Chánh án, Phó Chánh án TAND hai cấp thành phố cùng toàn thể cán bộ TAND hai cấp TP Đà Nẵng tham dự.

tatp-26-12-hoinghi-1.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo công tác 2022, TAND hai cấp thành phố thụ lý 9.660 vụ, việc. Bao gồm 7.088 vụ, việc các loại; 735 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; 1.837 hồ sơ thi hành án hình sự (So với năm 2021, thụ lý tăng 468 vụ việc, tỷ lệ tăng là 5,1%); đã giải quyết 9.076 vụ, việc , đạt tỷ lệ 93,95%. Số bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 14 vụ, chiếm tỷ lệ 0,15%; số án bị sửa do nguyên nhân chủ quan là 11,5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,13%.

Trong đó, TAND thành phố thụ lý 1.172 vụ việc gồm: 829 hồ sơ các loại án, 41 hồ sơ khiếu nại xử lý hành chính, 302 hồ sơ thi hành án hình sự; Đã giải quyết 1.081 vụ việc, đạt tỷ lệ là 92,2%. TAND các quận, huyện thụ lý 8.488 vụ, việc gồm: 6.529 vụ việc các loại án, 694 hồ sơ xử lý hành chính tại Tòa án, 1.535 hồ sơ thi hành án hình sự. Đã giải quyết 8.995 vụ, việc, đạt tỷ lệ là 94,2 %.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật; không có oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. So với năm 2021, số lượng thụ lý các vụ án liên quan đến loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, tội cướp tài sản, cướp giật có giảm nhưng không đáng kể; các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và các tội liên quan đến xuất nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép tăng .

tatp-26-12-hoinghi-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại Hội nghị.

Tòa án hai cấp cũng đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh 9 vụ án tham nhũng, vụ án phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Mức án xử phạt đối với các bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe, phòng ngừa tội phạm; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với án ma túy, mặc dù giảm số vụ thụ lý so với năm 2021, nhưng lại tăng số bị cáo, tính chất vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, khối lượng ma tuý các đối tượng vận chuyển, mua bán lớn. Trong năm 2022, TAND thành phố đã thụ lý 17 vụ án ma túy lớn, HĐXX đã tuyên phạt 6 bị cáo án tử hình, 8 bị cáo án chung thân và 29 bị cáo bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm tù.

Công tác giải quyết án dân sự, TAND hai cấp thụ lý 5.901 vụ việc (sơ thẩm 5.690 vụ, việc; phúc thẩm 211 vụ, việc). So với năm 2021, số thụ lý tăng 697 vụ, việc, tỷ lệ tăng 13,4%. Đã giải quyết 5.347 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,61%. Án hành chính, tổng thụ lý 79 vụ (theo thủ tục sơ thẩm 76 vụ, theo thủ tục phúc thẩm 03 vụ), tăng 07 vụ so với năm 2021. Đã giải quyết 56 vụ, đạt tỷ lệ 70,88%.

Công tác triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ ngày 01/10/2021-30/9/2022, TAND hai cấp thành phố đã chuyển sang hòa giải, đối thoại 2.575 đơn khởi kiện, yêu cầu; đã giải quyết 2.372 đơn, đạt tỷ lệ 65,8%, trong đó hòa giải thành, đương sự rút đơn khởi kiện, đơn yêu cầu 1.561 đơn. Có nhiều đơn vị TAND quận, huyện có tỷ lệ hòa giải thành cao trên 70% như TAND quận Liên Chiểu, TAND quận Hải Châu, TAND quận Cẩm Lệ.

Các hoạt động khác của TAND thành phố được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về cải cách tư pháp (xét xử trực tuyến, đăng tải bản án…)

tatp-26-12-hoinghi-3.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” cho TAND quận Liên Chiểu.
z3990598608751_4f2d7c65fbeb2e73bfd83882040c3468.jpg
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng trao tặng “Cờ thi đua Chính phủ” cho TAND quận Hải Châu.

Trong năm 2022, TAND hai cấp thành phố đã chủ động đề ra các giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt, vượt chỉ tiêu mà Quốc hội, TANDTC giao. Số án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ thấp so với quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và của TANDTC. Không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đương sự.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án được tăng cường. Đặc biệt đã triển khai kịp thời có hiệu quả việc xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội. Năm 2022, TAND quận Liên Chiểu được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”, TAND quận Hải Châu được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có thành tích nổi trội được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu Thẩm phán giỏi và “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, Bằng khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Năm 2023, TAND hai cấp TP Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại. Đặc biệt, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, giảm số lượng án hủy, sửa do lỗi chủ quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết án của Thẩm phán, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các sai sót nghiệp vụ… Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án…

tatp-26-12-hoinghi-5.jpg
Phó chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng trao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”

Phát biểu tai Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao những kết quả TAND hai cấp thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2022, TAND hai cấp thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác; đặc biệt không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chất lượng các bản án, các hoạt động tranh tụng tại phiên tòa được nâng lên, bảo đảm đúng yêu cầu định hướng cải cách tư pháp.

“TAND hai cấp thành phố phối hợp tốt các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, các vụ án thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ; phòng, chống Covid-19 và tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Đồng thời, chú trọng giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; quan tâm, chú trọng công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo và cải cách thủ tục hành chính tư pháp… Góp phần quan trọng trọng việc kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

tatp-26-12-hoinghi-6.jpg
Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh lưu niệm với khách mời.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng thay mặt lãnh đạo TANDTC ghi nhận và biểu dương kết quả TAND hai cấp TP Đà Nẵng đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, đánh giá cao hoạt động của Tòa án hai cấp trong hòa giải, đối thoại, công tác xét xử của Tòa án đối với một số vụ án điểm được dư luận quan tâm. Các vụ án lớn về tham ô, tham nhũng đã được đưa ra xét xử và đã có những bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Thời gian tới, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng đề nghị TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng như hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát… Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu trong nghị quyết của Quốc hội và TANDTC đề ra. Chủ động, phối hợp VKSND thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc; nhất là các vụ án tham nhũng, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại phức tạp, các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, TAND hai cấp thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng chí Phạm Quốc Hưng đề nghị đưa ra các giải pháp và thực hiện để khắc phục. Đặc biệt đối với án hành chính, đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương, vì vậy Thẩm phán cần nghiên cứu, chủ động phối hợp trao đổi với các cơ quan liên quan của thành phố khi giải quyết. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời tham mưu, đồng thời, mong Thành ủy quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Tòa án để công tác xét xử án hành chính của TAND hai cấp TP Đà Nẵng có những chuyển biến mới mẻ hơn trong thời gian tới.

Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Cảnh xin tiếp thu và hứa sẽ triển khai, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC.

Với những kết quả đạt được, TAND quận Liên Chiểu được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, TAND quận Hải Châu được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Ngoài ra, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và “Chiến sĩ thi đua”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Tỷ lệ giải quyết và chất lượng xét xử ngày một nâng cao