Sáng 12/1, TAND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị công tác chuyển đổi số.
Dự hội nghị, có các vị khách mời: Phó Chánh án TAND khu vực 1 -TPHCM Tôn Trung Tuấn và ông Nguyễn Cao Trí, đồng tác giả phần mềm Tòa án số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Lại Hiệp Phong cho biết, hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai và vận hành phần mềm số hóa do TAND khu vực 1-TPHCM hỗ trợ cho các TAND khu vực của An Giang gồm: 4, 9, 10 và 13.

Qua đó, nhằm rút kinh nghiệm, tiến tới triển khai áp dụng thống nhất, đồng bộ phần mềm số hóa cho tất cả các TAND khu vực tỉnh An Giang, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các loại vụ việc và hướng đến xây dựng Tòa án điện tử.

Theo Phó Chánh án TAND khu vực 1-TPHCM Tôn Trung Tuấn, là địa bàn trung tâm kinh tế của TPHCM, số vụ việc thụ lý tại TAND khu vực 1-TPHCM tăng hằng năm. Điều đó đã đặt ra yêu cầu đơn vị phải đẩy mạnh chuyển đổi số.
Từ đầu năm 2023, đơn vị đã bắt tay thực hiện chuyển đổi số, qua thời gian triển khai thực hiện, mọi hoạt động của đơn vị được chuyển đổi từ môi trường truyền thống sang môi trường số, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tăng cường tính hiệu quả, minh bạch của Tòa án.

Là đơn vị thí điểm triển khai, vận hành phần mềm số hóa do TAND khu vực 1-TPHCM hỗ trợ, Chánh án TAND khu vực 10 – An Giang Nguyễn Thanh Tâm cho biết, qua thực tiễn triển khai cho thấy, phần mềm Tòa án số hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác quản lý án.
Các thông tin về vụ việc được cập nhật tập trung, xuyên suốt từ khi thụ lý đến khi giải quyết xong, giúp lãnh đạo đơn vị dễ dàng theo dõi tiến độ, kiểm tra số lượng hồ sơ vụ việc từng Thẩm phán được phân công, đã và đang giải quyết; theo dõi được tiến trình tố tụng (có tác động hay không tác động) của Thẩm phán đối với từng hồ sơ; thời hạn tố tụng còn lại và những vụ việc quá hạn, từ đó có giải pháp lãnh đạo kịp thời trong tổ chức công tác xét xử tại đơn vị.

Đối với Thẩm phán và Thư ký, phần mềm đóng vai trò như một “bảng điều khiển nghiệp vụ”, giúp hệ thống hóa công việc, buộc Thẩm phán, Thư ký phải thao tác trên môi trường số từ việc lấy số văn bản tố tụng ngay sau khi văn bản được soạn thảo hoặc hồ sơ vụ việc được giải quyết đến nhập kết quả giải quyết và thực hiện việc số hóa bản án, quyết định để đưa lên hệ thống;
Theo dõi được số vụ việc đã và đang giải quyết; hồ sơ có nguy cơ quá hạn hoặc đang quá hạn bao lâu để tác động hoặc có giải pháp khắc phục ngay tình trạng án đang quá hạn. Qua đó, hình thành tác phong làm việc khoa học, nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết án cũng như thực hiện các hoạt động hành chính tư pháp tại đơn vị theo mô hình quản trị mới chuyên nghiệp hơn.

Toàn bộ tiến trình tố tụng của Thẩm phán trong giải quyết vụ việc đều được hệ thống thể hiện, từ đó giúp cho việc cung cấp thông tin cho người dân liên quan đến tiến trình tố tụng cũng như việc trích lục bản án, quyết định khi người dân có yêu cầu được thực hiện nhanh chóng, kịp thời do bản án, quyết định đã được tích hợp trong từng hồ sơ vụ việc và lưu trữ trên hệ thống.
Ngoài ra, phần mềm này còn giúp đơn vị giảm áp lực hồ sơ giấy, từng bước hình thành môi trường làm việc số trong việc thống kê, tổng hợp số liệu được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Dữ liệu được chuẩn hóa theo các trường thông tin cố định, giúp công tác báo cáo định kỳ, đột xuất của Văn phòng được thực hiện thuận lợi hơn, giảm đáng kể thời gian và công sức so với phương thức tổng hợp thủ công trước đây.

Theo ông Võ Kế Nghiệp - Chánh án TAND tỉnh An Giang, việc triển khai thực hiện phần mềm Tòa án số là bước đi phù hợp với định hướng cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử theo tinh thần chỉ đạo của TANDTC.
“Phần mềm đã góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số từ định hướng thành các công cụ, quy trình vận hành cụ thể trong hoạt động hàng ngày của Tòa án. Qua thực tiễn triển khai thí điểm phần mềm Tòa án số tại các đơn vị, có thể khẳng định rằng, đây không chỉ là việc ứng dụng một công cụ công nghệ mới, mà là quá trình chuyển đổi phương thức quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động tư pháp theo hướng hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp hơn”, Chánh án TAND tỉnh An Giang Võ Kế Nghiệp nhấn mạnh.

