Hưởng ứng chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân tại TP.HCM, Bệnh viện Bình Dân triển khai chương trình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt cho 1.000 người.
Nhóm đối tượng chương trình hướng đến là nam giới từ 50 tuổi trở lên, hoặc từ 40 tuổi nếu có yếu tố nguy cơ như cha hoặc anh em trai từng mắc ung thư tuyến tiền liệt.
Người tham gia sẽ được miễn phí hoàn toàn nhiều dịch vụ y tế quan trọng, bao gồm khám và tư vấn chuyên sâu với bác sĩ chuyên khoa tiết niệu; xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong máu (được xem là “chỉ số vàng” trong tầm soát ung thư tuyến tiền liệt) cùng siêu âm bụng tổng quát để khảo sát tuyến tiền liệt.

Địa điểm thực hiện tại Bệnh viện Bình Dân, số 371 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Người dân có thể đăng ký qua tổng đài (028) 3839 4747 hoặc Zalo OA của bệnh viện, trong khung giờ từ 7 giờ đến 16 giờ các ngày trong tuần.
Chương trình bắt đầu từ ngày 20/4/2026 và kéo dài đến khi đủ 1.000 người đăng ký.
Theo dữ liệu Globocan 2022, ung thư tuyến tiền liệt hiện là loại ung thư phổ biến thứ hai ở nam giới trên toàn cầu, với hơn 1,47 triệu ca mắc mới mỗi năm. Tại Việt Nam, bệnh đứng thứ tư trong số các loại ung thư thường gặp ở nam giới.
Đáng chú ý, dù tỷ lệ mắc bệnh tại Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia Âu – Mỹ nhưng tỷ lệ tử vong lại ở mức cao.
Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người bệnh thường chủ quan, chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể hiệu quả điều trị.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, từ đó nâng cao cơ hội điều trị thành công và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.
Chương trình miễn phí lần này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp nhiều người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.
Trước đó, sáng 17/4, TP.HCM chính thức ra quân khám sức khỏe miễn phí cho gần 15 triệu người dân trên địa bàn.
Đây là đợt triển khai có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, TP.HCM huy động 101 bệnh viện (gồm 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện công lập; 26 bệnh viện tư nhân), triển khai đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.