Tài xế gây ra vụ tai nạn lật tàu tại Quảng Trị lĩnh án

Hoa Đông| 29/09/2016 16:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt tài xế Nguyễn Gia Hải (42 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) 7 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa, tài xế Nguyễn Gia Hải khai, đã điều khiển xe ô tô kéo theo rơ-moóc chở đá dăm từ Lệ Thủy (Quảng Bình) vào bãi đá ở thôn Thượng Xá (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng). Do thiếu quan sát, không phát hiện tín hiệu cảnh báo tàu nên đã điều khiển xe tạt sang đường sắt, vừa lúc đó tàu SE5 lao đến, gây ra vụ tai nạn.

Cụ thể, vào đêm 10/3/2015, tại Km 639–750, thuộc cung đường Diên Sanh (thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), tài xế Hải điều khiển xe ô tô tải mang BKS 75C - 031.99 kéo rơ móc băng qua đường ngang dân sinh đã va chạm với tàu SE5 chạy theo hướng Bắc – Nam.

Tài xế gây ra vụ tai nạn lật tàu tại Quảng Trị lĩnh án

Tài xế Hải phải ngồi xe lăn để tham dự phiên tòa

Cú tông mạnh khiến 3 toa tàu trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Lái tàu Lê Minh Phú (53 tuổi, trú tại TP. Huế) tử vong. Tài xế Hải bị thương nặng, liệt hai chi dưới hoàn toàn, chấn thương cột sống thắt lưng, tổn hại sức khỏe là 87%. Vụ tai nạn cũng khiến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt một ngày đêm do công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường kéo dài.

Thời điểm đó, chiếc ô tô gặp nạn do tài xế Hải điều khiển được ông Đặng Văn Vĩnh (33 tuổi, trú tại Phong Điền, TT- Huế) thuê của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm. Theo kết quả giám định thiệt hại của ngành đường sắt, vụ tai nạn gây thiệt hại hơn 4,9 tỷ đồng, gồm hư hỏng đầu máy và 3 toa xe, kèm theo nhiều chi phí khác.

HĐXX nhận định, bị cáo Hải đã vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây nên hậu quả nghiêm trọng, khiến 1 người chết nên cần xét xử nghiêm để răn đe, giáo dục ý thức chấp hành giao thông cho cộng đồng. Tuy nhiên, do bị cáo bị thương khá nặng, cùng với bị đơn đã có ý thức bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại nên có thể xem xét để giảm án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt tài xế Nguyễn Gia Hải 7 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo và phía bị đơn dân sự phải bồi thường thiệt hại cho Công ty đường sắt với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng, bồi thường cho Công ty Tuyết Liêm 700 triệu đồng và cấp dưỡng cho con bị hại 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế gây ra vụ tai nạn lật tàu tại Quảng Trị lĩnh án