Đà giảm mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam sụt giảm đáng kể, với tổng mức giảm ước tính hơn 66.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày.
Theo thống kê của Forbes, ước tính, tài sản của 8 tỷ phú USD của Việt Nam đã giảm khoảng 2,5 tỷ USD (tương đương hơn 66.000 tỷ đồng) chỉ trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/3, phiên Vn-Index lao dốc kỷ lục khi giảm 115 điểm.

Cụ thể, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - giảm khoảng 1,5 tỷ USD (-6,03%) chỉ trong 1 phiên, còn 23,7 tỷ USD, xếp thứ 100 thế giới. Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu VIC giảm hết biên độ, còn 145.600 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều mã khác trong hệ sinh thái Vingroup như VHM của Vinhomes, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng đồng loạt giảm sàn.
Không chỉ ông Vượng, nhiều tỷ phú khác cũng ghi nhận mức sụt giảm tài sản đáng kể.
Khối tài sản của Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long, giảm 194,6 triệu USD, hiện còn 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.604 thế giới.
Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang ghi nhận khối tài sản giảm 73,6 triệu USD, còn 991,7 triệu USD, đứng thứ 3.145 thế giới.
Tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng giảm khoảng 186,3 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.601 thế giới.
Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đang sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD - giảm 165,7 triệu USD. Ông hiện xếp thứ 1.999 thế giới.
Bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương cũng là lãnh đạo Vingroup - ghi nhận mức giảm hơn 131 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.194 thế giới.
Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - giảm 117,2 triệu USD (-3,09%), xuống còn 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.145 thế giới.
Tài sản của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng giảm 71 triệu USD, xuống 1 tỷ USD, xếp thứ 3.070 thế giới.
Diễn biến trên cho thấy mức độ tác động mạnh của thị trường chứng khoán tới giá trị tài sản của các doanh nhân hàng đầu khi cổ phiếu giảm sâu trên diện rộng.