Sự sống sót của cô gái chết lâm sàng 36 lần/năm

Hồng Phú| 06/03/2015 11:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sara Brautiga đã ở trong trạng thái chết lâm sàng không ít hơn 36 lần trong một năm. Việc chết lâm sàng này do cô mắc phải một căn bệnh tim hiếm gặp trên thế giới.

Sara Brautiga là một cô gái 21 tuổi tại Anh. Cô mắc phải căn bệnh hiếm gặp do phiền não khiến mỗi lần đứng dậy là tim lại đập nhanh. Cuộc sống của Sara Brautiga bị đảo lộn khi thường phải trải qua việc trái tim ngừng đập, huyến áp tụt nhanh chóng và các bác sĩ cho rằng đây là chết lâm sàng.

chết lâm sàng 36 lần một năm1

Cô gái chết lâm sàng 36 lần/năm khi nằm trên giường bệnh

Mỗi lần như vậy, trái tim của Sara Brautiga phải mất nửa giờ để hồi phục. Các bác sĩ chuẩn đoán cô bị hội chứng hypermobility nghĩa là các khớp dễ bị tổn thương và xáo trộn. Sara cho biết: ‘Có những dấu hiệu trước khi điều đó xảy ra. Tôi cảm thấy chóng mặt hoặc bị bệnh cũng như thật sự mệt mỏi. Sau đó, tôi có cảm giác mình đang rơi vào giấc ngủ dài’.

Mỗi lần rơi vào tình trạng chết lâm sàng, các bác sĩ phải kích điện vào trái tim để Sara trở lại với cuộc sống. Cô cho biết thêm: ‘Rất nhiều lần tôi thức dậy với các vết bầm lớn’.

chết lâm sàng 36 lần một năm2

Sara đã chết lâm sàng 36 lần trong năm 2012. Hiện tại cô đang cố gắng sống hạnh phúc nhất có thể. Sara cho biết: ‘Căn bệnh có thể giết chết tôi. Nhưng ít nhất tôi muốn chết trong hạnh phúc. Tôi thà sống trong đầy đủ và hạnh phúc rồi ra đi còn hơn là sống lâu’.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự sống sót của cô gái chết lâm sàng 36 lần/năm