Tòa tuyên án

Sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của nhiều người

Ngọc Minh 13/06/2025 - 11:25

Ngày 13/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Trung Thành (SN 1984), trú tại thôn Đông, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TP Huế.

Vào khoảng tháng 7 năm 2022, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên Thành nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo Thành đăng ký tài khoản facebook có tên “Vô Thường”, giả danh tài khoản facebook “Nguyễn Viết Nhàn” của nhà sư Tuệ Thành, sử dụng hình ảnh làm ảnh đại diện để mạo danh nhà sư, đăng lại các bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện: cho các trường hợp cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm hoặc kêu gọi ủng hộ tiền mua quan tài cho những trường hợp chết mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn... để đăng vào các hội, nhóm trên facebook kêu gọi ủng hộ tiền.

c9b6feffa660123e4b71.jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo

Đồng thời thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền của nhà sư Tuệ Thành thành các số tài khoản của cá nhân Thành. Khi bị nhiều người phát hiện và tố giác trên mạng xã hội thì Thành đã khoá tài khoản Facebook “Vô Thường”.

Đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn (năm 2024) để có tiền sử dụng cá nhân, Thành lợi dụng việc người dân có nhu cầu mua vé máy bay để về quê đón Tết cùng gia đình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành ngựa quen đường cũ, lập tài khoản Facebook mới với các tên Facebook đưa ra những thông tin gian dối là đang hoạt động làm đại lý bán vé máy bay nội địa và quốc tế, có khả năng bán vé máy bay giá rẻ, rồi đăng tải các bài viết vào các hội nhóm, nhằm để những người có nhu cầu mua vé máy bay tưởng thật, tin tưởng chuyển tiền đặt cọc, tiền mua vé vào tài khoản của Thành.

Để các bị hại tin tưởng hơn Thành sẽ điện thoại nói chuyện trực tiếp với bị hại về thông tin cá nhân, yêu cầu chụp ảnh giấy tờ tùy thân gửi cho Thành... đồng thời nói với các bị hại khi vé đã xuất rồi thì không thu hồi được....

Sau khi bị hại hoàn toàn tin tưởng chuyển tiền thì Thành chiếm đoạt và chặn liên lạc với các bị hại.

Bằng các phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 02/2024, Thành đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền 57,9 triệu đồng.

Tại phiên toà, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Trung Thành 1 năm 9 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của nhiều người