Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân thành phố chủ động phòng ngừa, đấu tranh và cung cấp thông tin kịp thời nhằm bảo vệ an toàn cho mỗi người dân trong môi trường số.
Tội phạm không gian mạng đang len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống, mạo danh cơ quan công quyền, dụ dỗ đầu tư siêu lợi nhuận, thậm chí mua bán dữ liệu cá nhân... những thủ đoạn tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, giờ đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực với xã hội.
Do đó, ngày 11/6, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Đà Nẵng đã ký thư kêu gọi toàn dân đồng lòng tham gia phòng chống tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ vững môi trường số an toàn, văn minh.
Theo nội dung thư kêu gọi, thời gian qua, hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng diễn biến ngày càng phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều hình thức, thủ đoạn mới. Không ít người dân đã rơi vào bẫy lừa, mất sạch tiền tích cóp chỉ sau một cú click chuột.
Các đối tượng phạm tội không chỉ tái sử dụng chiêu thức cũ như giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để hù dọa và yêu cầu chuyển tiền “bảo lãnh”, mà còn liên tục nghĩ ra những cách thức tinh vi hơn: giả mạo nhân viên thu phí bảo hiểm, tiền điện nước; đăng tải tin bài rao bán, cho thuê, đặt cọc dịch vụ; tổ chức trại hè, sự kiện ảo để yêu cầu chuyển tiền; lợi dụng thương hiệu uy tín để đánh vào lòng tin của nạn nhân…
Không dừng lại ở lừa đảo, các hành vi phạm pháp khác như đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen trá hình, mua bán chất cấm, giao dịch dữ liệu cá nhân trái phép… cũng ngày càng lộ liễu và mở rộng quy mô trên không gian mạng. Tội phạm mạng không còn là chuyện ở đâu xa. Chúng có thể gõ cửa bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, chỉ cần người đó chủ quan...
Chủ tịch TP. Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thành phố chủ động trang bị kiến thức pháp luật về an ninh mạng, thường xuyên cập nhật các chiêu thức lừa đảo mới được cảnh báo trên báo chí, truyền hình, trang điện tử và mạng xã hội chính thống.
Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ lý do nào. Đặc biệt, trước khi thực hiện giao dịch tài chính, cần xác thực kỹ danh tính của người gửi yêu cầu, kiểm tra thông tin tài khoản và nên sử dụng video call để xác minh nếu có nghi ngờ.
Không truy cập các nhóm kín, đường link không rõ nguồn gốc; không chia sẻ mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay cho mượn giấy tờ tùy thân. Mỗi cá nhân cũng được khuyến khích thường xuyên kiểm tra, cập nhật tính năng bảo mật cho điện thoại, máy tính, tài khoản mạng xã hội và ngân hàng.
Không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa cá nhân, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng kêu gọi người dân tích cực lan tỏa thông tin cảnh báo, tuyên truyền rộng rãi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp các phương thức lừa đảo đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là cách để “tự vệ tập thể” trong một môi trường mạng đầy rủi ro nhưng không thể thiếu trong đời sống hiện đại.
Trong thư, chính quyền thành phố cũng công bố đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh các hành vi nghi ngờ, tố giác tội phạm mạng. Cụ thể, liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng qua số điện thoại: 0694260319 hoặc Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP. Đà Nẵng: 0694260113. Người dân cũng có thể gửi thông tin đến fanpage Facebook hoặc tài khoản Zalo OA chính thức của Công an TP. Đà Nẵng.
Mọi thông tin tố giác sẽ được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đảm bảo bí mật cá nhân và góp phần quan trọng vào quá trình điều tra, truy vết tội phạm.
Trong kỷ nguyên số, việc sử dụng các nền tảng mạng không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu. Song song với tiện ích, mỗi người cũng phải học cách “phòng bệnh từ gốc”, trang bị cho mình tư duy phản biện, kỹ năng nhận diện và ứng phó với nguy cơ. Thư kêu gọi của Chủ tịch TP. Đà Nẵng vì vậy vừa là lời cảnh báo, vừa là tín hiệu mạnh mẽ về sự vào cuộc của chính quyền trong việc bảo vệ người dân trước làn sóng tội phạm công nghệ cao.