Tin địa phương

Sơn La - Sắc xanh trên vùng biên Lóng Sập

Thế Linh - Dương Quân 16/03/2026 - 21:27

Những ngày tháng 3, trở lại xã biên giới Lóng Sập (tỉnh Sơn La), dễ dàng bắt gặp màu xanh trải dài của những đồi chè Shan tuyết trên các triền đồi. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, cây chè đang từng bước trở thành cây trồng chủ lực, góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định đời sống.

Tại bản Mường Bó, ông Cầm Văn Lón cùng gia đình đang tất bật thu hái những búp chè xuân đầu mùa. Đôi tay thoăn thoắt lựa từng “một tôm hai lá”, ông Lón chia sẻ trước đây gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn nhưng thu nhập bấp bênh. Từ khi chuyển sang trồng chè Shan tuyết, kinh tế gia đình dần ổn định hơn.

kien-ban-chu-ho-anh-voi.00_08_15_01.still013.jpeg
Ông Cầm Văn Lón cùng gia đình đang tất bật thu hái những búp chè xuân đầu mùa.

Theo ông Lón, cây chè rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng núi cao của Lóng Sập. Chè sinh trưởng tốt, búp to, chất lượng cao nên được thương lái đến tận nơi thu mua. Nhờ vậy, nhiều hộ dân trong bản đã có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chè Shan tuyết vốn là giống chè quý, nổi tiếng với hương vị đậm đà, hậu ngọt đặc trưng. Búp chè thường phủ lớp lông tơ trắng mịn, được đánh giá cao trong chế biến các sản phẩm chè đặc sản vùng cao. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, loại cây trồng này đang cho thấy tiềm năng phát triển bền vững tại khu vực biên giới.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, những đồi chè xanh mướt còn góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo cảnh quan đặc trưng cho vùng biên.

Hiện nay, toàn xã Lóng Sập có gần 170 ha chè Shan tuyết đang trong độ thu hoạch, tập trung tại các bản như Mường Bó, Phiêng Cài, A Má, Phát, Bó Sập… Hiệu quả từ cây chè không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, khi du khách có thể tham quan các đồi chè, tìm hiểu quy trình trồng, hái và chế biến chè truyền thống.

kien-ban-chu-ho-anh-voi.00_09_19_13.still014.jpeg
Cán bộ xã Lóng Sập và ông Cầm Văn Lón trao đổi, kiểm tra chất lượng búp chè Shan tuyết tại vùng trồng.

Theo ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, trong năm 2026 địa phương dự kiến vận động người dân mở rộng thêm khoảng 40 ha chè Shan tuyết. Nhà nước sẽ hỗ trợ 80% chi phí cây giống nhằm khuyến khích bà con mạnh dạn phát triển sản xuất, từng bước xây dựng vùng chè hàng hóa.

Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự đồng lòng của người dân, những đồi chè Shan tuyết đang mang đến diện mạo mới cho vùng biên Lóng Sập, mở ra kỳ vọng về một vùng chè đặc sản trù phú, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La - Sắc xanh trên vùng biên Lóng Sập