Siết cổ chết cha ruột, trốn truy nã 28 năm

Ngọc An| 11/08/2019 20:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được tại ngoại vì nuôi con nhỏ, người phụ nữ sát hại cha ruột đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ sau 28 năm trốn nã.

Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ bà Trần Thị Hồng (53 tuổi, ngụ xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), đối tượng truy nã về hành vi giết người.

Nạn nhân của bà Hồng 28 năm về trước chính là cha ruột của người phụ nữ này.

Siết cổ chết cha ruột, trốn truy nã 28 năm

Trần Thị Hồng tại cơ quan công an

Theo hồ sơ vụ án, năm 1991 do mâu thuẫn với cha ruột vì ông thường xuyên nhậu nhẹt rồi bạo hành gia đình nên Trần Thị Hồng đã dùng dây siết cổ giết chết cha ruột. Sau khi gây án, Hồng bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Vào thời điểm này, Trần Thị Hồng đang nuôi con nhỏ lại mang thai nên được Công an cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, bà Hồng thay tên đổi họ, trốn truy nã ở nhiều tỉnh khác nhau. Đến năm 2016 thì trở về Long An sống cùng con gái và làm nghề buôn bán cá ở chợ.

Ngày 9/8, Trần Thị Hồng bị Công an bắt giữ sau 28 năm trốn truy nã.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siết cổ chết cha ruột, trốn truy nã 28 năm