Bảo vệ người tiêu dùng

Siết chặt quản lý thuốc tân dược và thực phẩm

Thanh Phương 05/02/2026 - 10:08

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với mặt hàng thuốc tân dược và an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc và thực phẩm trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

ktra.jpg
Siết chặt kiểm tra đối với thuốc, thực phẩm chức năng

Thuốc tân dược không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe con người và xã hội. Thuốc không rõ nguồn gốc có thể chứa các thành phần không an toàn, không đúng liều lượng hoặc thậm chí là chất độc hại, dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc phản ứng dị ứng.

Việc sử dụng thuốc kháng sinh không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh, làm giảm hiệu quả của các loại thuốc này trong điều trị các bệnh nhiễm trùng trong tương lai.

tuyentruyen.jpg
Tuyên truyền cho người bán hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Người dân cần nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc không đúng cách, vì có thể làm sai lệch chẩn đoán bệnh, dẫn đến điều trị không hiệu quả và tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Việc điều trị các biến chứng phát sinh từ thuốc không rõ nguồn gốc có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên y tế, gây gánh nặng cho hệ thống y tế. Sự tồn tại của thuốc không rõ nguồn gốc có thể làm giảm niềm tin của người dân vào hệ thống y tế và các sản phẩm dược phẩm chính thống.

Sự phát triển của thị trường thuốc giả và thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến các hoạt động tội phạm, bao sản xuất, buôn bán và phân phối thuốc trái phép.

Để giảm thiểu các hệ lụy này, cần có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, cũng như nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.

Các đội quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Với việc ra quân quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2026, quản lý thị trường Thanh Hóa quyết tâm ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm đối với 2 nhóm mặt hàng này.

Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao sự hiểu biết và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã trên địa bàn quản lý, tập trung kiểm tra, giám sát các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán như bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến, thuốc tân dược… nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Siết chặt quản lý thuốc tân dược và thực phẩm