Tín dụng chính sách ở Thái Nguyên sau sáp nhập đã chứng minh sức sống mạnh mẽ. Dòng vốn ưu đãi đang len lỏi đến từng bản làng, từng mái nhà, giúp hàng nghìn gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định và phát triển.
Ổn định tổ chức – bảo đảm “mạch vốn” không đứt đoạn
Ngày 1/7/2025, NHCSXH Thái Nguyên chính thức tiếp nhận toàn bộ mạng lưới, nhân sự và dư nợ từ NHCSXH Bắc Kạn. Đây là bước thay đổi lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để không làm gián đoạn dòng vốn đến người dân.
Ngay trong tháng đầu sáp nhập, toàn bộ 100% điểm giao dịch xã vẫn duy trì hoạt động đúng lịch cố định hằng tháng, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Riêng Phòng Giao dịch Bắc Kạn – đơn vị mới trong hệ thống – đã giải ngân 374 tỷ đồng cho 4.437 hộ vay thông qua 141 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 9 điểm giao dịch. Nguồn vốn kịp thời đã giúp nhiều hộ có vốn sản xuất vụ mùa mới, khởi sự kinh doanh, tạo thêm sinh kế tại chỗ.
Ông Hoàng Văn Hậu, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên, cho biết: "Từ công tác tuyên truyền, vận động, điều tra, rà soát đối tượng thụ hưởng đến quy trình bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ và xử lý nợ xấu đều được thực hiện đồng bộ. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo nói riêng, đảm bảo an sinh xã hội nói chung. Việc sáp nhập vừa qua không chỉ mở rộng địa bàn mà còn tạo thêm điều kiện để chúng tôi nâng cao chất lượng tín dụng, phục vụ tốt hơn người dân”.
Dòng vốn lan tỏa đến vùng sâu, vùng xa
Một trong những nguyên tắc bất biến của tín dụng chính sách là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ đó, người dân ở các xã xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hay ở những bản làng heo hút ven rừng, đều có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi ngay tại điểm giao dịch xã. Việc giải ngân được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội, tạo niềm tin cho người dân.
Ở xã Na Rì, nhắc đến nghề làm bánh phở, nhiều người sẽ kể ngay về ông Nguyễn Văn Minh, người đã biến căn bếp nhỏ của gia đình thành xưởng sản xuất bánh phở thủ công. Trước đây, cuộc sống của hộ gia đình ông Minh khá chật vật, thu nhập không ổn định, nhất là khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút.
Tuy nhiên, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Minh được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Số vốn ấy giúp ông mua máy xay gạo, nguyên liệu và một số vật dụng cần thiết. Mỗi sáng, cả gia đình ông tất bật tráng bánh, phơi nguội, cắt sợi rồi giao ngay cho các trường học, quán ăn và nhiều hộ dân trong phường.
“Làm nghề này tuy vất vả nhưng ổn định. Nhờ có vốn vay ưu đãi, tôi mới đầu tư được máy móc, nguyên vật liệu, giảm sức lao động, tăng năng suất. Mỗi tháng trừ chi phí, gia đình cũng dư ra vài triệu đồng, đủ để lo cho sinh hoạt và tích lũy dần” – ông Minh chia sẻ.
Câu chuyện của ông Minh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tín dụng chính sách, không chỉ giúp hộ gia đình duy trì sinh kế, mà còn tạo ra sản phẩm sạch, phục vụ cộng đồng, góp phần giữ gìn nghề truyền thống và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Thống kê cho thấy, kết thúc năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên (cũ) giảm từ 3,02% xuống 2,04%. Tại tỉnh Bắc Kạn (cũ), dù điều kiện miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm từ 21,95% xuống 19,46%. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của người dân và chính quyền mà còn cho thấy tác động quan trọng của các chương trình tín dụng chính sách.
Năm 2024, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại hai tỉnh đạt hơn 2.433 tỷ đồng, hỗ trợ 42.777 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn. Trong đó, có 9.673 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn còn tạo việc làm cho hơn 9.600 lao động, hỗ trợ xây dựng 34.310 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn, giúp 4.930 lượt hộ vùng khó khăn vượt khó.
6 tháng đầu năm nay, công tác giải ngân tại các địa phương đạt kết quả tích cực với 1.463 tỷ đồng, hỗ trợ 22.242 lượt hộ vay vốn. Trong đó, gần 5.700 lao động có việc làm ổn định, 19.660 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng... góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân nông thôn.
Đại diện Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi yêu cầu việc phân bổ vốn phải bám sát nhu cầu thực tế của từng địa bàn, ưu tiên vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với việc cho vay, tỉnh sẽ tăng cường đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm để đồng vốn chính sách phát huy hiệu quả bền vững”.
Giám sát chặt chẽ – hướng tới tín dụng bền vững và lan tỏa
Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh cùng các tổ chức nhận ủy thác thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát. Danh sách khách hàng vay vốn được niêm yết công khai tại điểm giao dịch xã. Quy trình xét duyệt, giải ngân và thu nợ được thực hiện minh bạch, đảm bảo đồng vốn đến đúng người, đúng mục đích.
Tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì ở mức thấp, cho thấy ý thức trả nợ và sự gắn kết giữa ngân hàng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người vay.
Thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng chính sách giai đoạn 2021–2030, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, việc gắn vốn vay với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín cho người dân. Đây chính là hướng đi giúp tín dụng chính sách không chỉ “giúp nghèo” mà còn “giúp giàu”, tạo nền tảng phát triển bền vững.
Tín dụng chính sách ở Thái Nguyên sau sáp nhập đã chứng minh sức sống mạnh mẽ. Dòng vốn ưu đãi đang len lỏi đến từng bản làng, từng mái nhà, giúp hàng nghìn gia đình thoát nghèo, vươn lên ổn định và phát triển. Đó là minh chứng rõ ràng rằng, khi chính sách đi đúng hướng và bám sát thực tiễn, nó sẽ trở thành “dòng sống” giữ chân đồng bào nơi vùng cao, tạo dựng niềm tin và khát vọng vươn lên.