Sản xuất rượu ngoại giả, đôi vợ chồng đưa nhau vào tù

Mạnh Hùng| 15/03/2017 18:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Trần Thị Hoa (SN 1979) và chồng là Quách Ngân Giang (SN 1979, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian chưa bị bắt, từ tháng 6/2015, vợ chồng Hoa thuê nhà để sản xuất rượu giả bán kiếm lời. Theo lời khai của vợ chồng Hoa, cô vợ đi tìm mua vỏ các chai rượu ngoại nhãn hiệu Chivas 12, Chivas 18, Chivas 21 đã qua sử dụng, tem rượu nhập khẩu, hộp giấy đựng rượu Chivas của một số người bán phế liệu ở vỉa hè.

Để có được “hàng xịn” Hoa đã mua một nhãn hiệu rượu do Lào sản xuất với giá 300.000 đồng/ thùng. Có đủ nguyên liệu, Hoa bảo chồng súc rửa các vỏ chai, mở các chai rượu do Lào sản xuất đã mua rồi rót đổ vào các chai rượu Chivas các loại. Hoa đóng nút chai rồi dán tem nhãn mác lên các chai rượu và dùng máy sấy khô tem nhãn mác rồi để chồng đóng các chai rượu ngoại giả vào hộp giấy.

Sản xuất rượu ngoại giả, đôi vợ chồng đưa nhau vào tù

Vợ chồng Hoa tại phiên tòa xét xử

Khi “hàng” đã ngon lành, Hoa tìm đến các cửa hàng để tiêu thụ. Cô ta nói dối các chủ cửa hàng - những chai rượu đem bán là do được biếu, không sử dụng hết. Các cửa hàng tin tưởng nên đã mua mà không hề hay biết đó là rượu giả do chính vợ chồng Hoa tự sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa vợ chồng Hoa khai, mỗi chai rượu giả chi phí hết 120 ngàn đồng, sau đó được vợ chồng Hoa đem bán giá từ 280 – 750 ngàn đồng.

Đến tối ngày 3/9/2015, khi Hoa đang chở 48 chai rượu ngoại giả đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, vợ chồng bị cáo Hoa đã thành khẩn nhận tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Trước đó, ngày 20/11/2014, bị cáo Hoa đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 19 tháng tù vì tội buôn bán rượu ngoại giả. Hoa bị bắt tạm giam từ ngày 4/9/2015 đến ngày 1/12/2015 được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì có thai.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoa mức án 30 tháng tù (cùng với 19 tháng tù của bản án trước) tổng hình phạt bị cáo Hoa phải thi hành là 49 tháng tù; bị cáo Quách Ngân Giang bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sản xuất rượu ngoại giả, đôi vợ chồng đưa nhau vào tù