Rủ nhau vào tù vì đi "giải vây cho bạn"

Hoàng Thiên Lý| 26/12/2014 08:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với 6 bị cáo (cùng trú tại TX Ninh Hòa) về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo Hồ Văn Trung (SN 1995), Phạm Minh Triều (SN 1992) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù, Võ Thành Lâm (SN 1993) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thái Hòa (SN 1992), Phạm Thanh Sơn (SN 1990) mỗi bị cáo 1 năm tù, Nguyễn Đức Bảo Long (SN 1996) 9 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Rủ nhau vào tù vì đi

Các bị cáo tại phiên tòa

Cáo trạng nêu rõ, khoảng 15h ngày 19/5/2013, trong lúc dự tiệc cưới tại Ninh Phụng, Phạm Châu Tùng biết tin Trần Như Khiêm (người quen của Tùng) bị đánh tại nhà vợ chồng ông Huỳnh Văn Bình và chị Nguyễn Thị Kim Ly ở thôn Quang Đông, xã Ninh Đông, TX Ninh Hòa, thì Tùng đã rủ Triều, Lâm, Hòa, Sơn và Trung đi “giải vây cho Khiêm”.

Sau đó, Triều rủ thêm Long mang theo một cây mã tấu, hai đoạn cơ bida cùng tham gia, tất cả chở nhau trên 3 chiếc xe máy đến nhà ông Bình, chị Ly.

Biết được Nguyễn Văn Tuấn và số người gần đó đánh Khiêm, Tùng cầm mã tấu lên tiếng thách thức rồi cả nhóm lên xe bỏ đi khoảng 100m, đến đoạn đường liên thôn Quang Đông, bị số người bên đường ném gạch đá, Tùng kêu quay xe lại đánh và tất cả đồng ý.

Tại đây nhóm của Tùng gồm: Tùng, Trung, Triều, Long, Hòa, Lâm, Sơn đã sử dụng gạch đá ném nhau với số người đứng bên đường, Trung đã dùng đoạn cơ bida ném trúng vào đầu anh Huỳnh Trung gây thương tích 25%, rồi tất cả lên xe bỏ về.

Đối với Tùng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn hiện đang bị truy nã.

Riêng Tuấn và những người đánh anh Khiêm gây thương tích đã được TAND TX Ninh Hòa xét xử trước đó.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau vào tù vì đi "giải vây cho bạn"