Rủ nhau đi chém tình địch giúp bạn

Hồng Nam| 30/08/2017 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Bạch Hồng Khương (tên gọi khác là Bọng, SN 1994 ngụ ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Khương, Trần Thiên Luân (SN 1994 ngụ ấp Bờ Dầu, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) và Đặng Chí Phong (SN 1995 ngụ ấp Phú Bình, xã An Phước, huyện Mang Thít) là bạn bè chơi chung với nhau. Khương biết rõ mâu thuẫn giữa Luân với Nguyễn Văn Khởi (SN 1994 ngụ ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít) về việc quen bạn gái bên ngoài.

Đến khoảng 22 giờ ngày 22/9/2012, Khương phát hiện Khởi và Phạm Thành Nhân (SN 1992 ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) vào quán Karaoke Relax (thuộc ấp Định Thới A, xã An Phước, huyện Mang Thít) nên điện thoại báo cho Phong.

Lúc này, Luân, Phong, Lê Thanh Quyển (SN 1994 ngụ ấp 3, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít) đang dự tiệc nhậu tại nhà một người bạn tại thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Sau khi bàn bạc, Luân, Phong, Quyển thống nhất đi tìm Khởi trả thù. Phong điện thoại cho Khương kêu lấy giúp 2 cây mã tấu; Khương đồng ý và chạy về nhà lấy 2 cây mã tấu tự chế dài khoảng 45cm rồi Khương gọi điện thoại cho bạn tên Lê Thanh Tiền (SN 1989 ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đến chở Khương đến cầu Đìa Môn (xã An Phước, Mang Thít) tìm nhóm của Phong và Luân.

Lúc này, Quyển đổi ý không đi nên đã về nhà. Sau đó, Tiền tiếp tục chở cả nhóm đến nhà Phong lấy 1 con dao Thái Lan rồi cùng nhau đến quán Karaoke Relax tìm “tình địch”.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Luân, Phong, Khương đi bộ vào quán Karaoke Relax, Tiền đậu xe bên ngoài chờ. Cả 3 đã xông vào phòng số 3, nơi Khởi, Nhân cùng một số người bạn đang hát rồi dùng mã tấu và dao chém khiến Nhân, Khởi bị thương, sau đó hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Rủ nhau đi chém tình địch giúp bạn

Bị cáo Bạch Hồng Khương

Sau khi gây án, Luân, Phong, Khương chạy ra xe Tiền đang chờ sẵn rồi cả nhóm đến lò gạch (thuộc xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít); trên đường đi Khương đã ném hai cây mã tấu để phi tang.

Hôm sau, Khương cùng Tiền đến Thành phố Hồ Chí Minh trốn ở nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau. Tại đây, Khương nhặt được và sử dụng giấy tờ của người khác để tránh không bị phát hiện. Đến ngày 01/01/2017, Khương bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mang Thít.

Còn về phía Lê Thanh Tiền, ngày 28/05/2015, Tiền đã treo cổ tự tử chết tại nhà ở ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Theo Biên bản giám định, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Văn Khởi là 29% và tỷ lệ thương tật của Phạm Thành Nhân là 11%.

Ngày 17/12/2013, TAND tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Thiên Luân 13 năm tù về tội Giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự.

Ngày 15/9/2014, TAND tỉnh Vĩnh Long Long đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đặng Chí Phong 07 năm tù về tội Giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự.

Tại Tòa, Khương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nhờ gia đình khắc phục một phần hậu quả cho bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt Bạch Hồng Khương 13 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau đi chém tình địch giúp bạn