Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Ngọc Mai| 19/06/2020 12:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, 94,41% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 21 thành viên.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 19/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, ngày 16/6/2020 Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia và đã nhận được 478 ý kiến gửi lại, trong đó có 469 ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị quyết, có 9 ý kiến đại biểu góp ý về mặt kỹ thuật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Nghị quyết và gửi Báo tổng hợp dự thảo Nghị quyết đến các đại biểu Quốc hội. 

Tại hội trường, 94,41% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Nghị quyết này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: Với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý; Tổng thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia