Chính trị

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10

Duy Tuấn 26/08/2024 - 17:41

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, việc bầu chức danh Chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại Kỳ họp tháng 10 (Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV).

Tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao

Tại họp báo về kết quả kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa XV vào chiều 26/8, trả lời báo chí về thời gian bầu chức danh Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10 (kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV).

hb1.jpeg
Toàn cảnh họp báo

Cùng nội dung này, trao đổi thêm với báo chí bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, theo dự kiến của Trung ương Đảng, từ nay tới hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và chính quyền các cấp.

Việc này, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

hb2.jpeg
Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Không kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Về việc ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và vẫn giữ chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong bài phát biểu bế mạc đã thông tin, ông Hồ Đức Phớc sẽ tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh này.

Với trường hợp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Tổng Thư ký Quốc hội cũng thông tin, ông Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

hb3.jpeg
Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải

Bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định, việc kiện toàn nhân sự để đảm bảo cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10