Tòa tuyên án

Quay lén hình ảnh nhạy cảm để tống tiền người tình

Trần An 20/01/2026 - 14:26

Ngày 20/1, TAND khu vực 7 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tấn Đạt (SN 1973, ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Tấn Đạt và bà L.T.N.M. (SN 1976, ngụ ấp Tân Ánh, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau) có quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau, giữa Đạt và bà M. có nhắn tin qua Zalo để nói chuyện.

Đến ngày 07/6/2025, Đạt và bà M. có hẹn để gặp nhau, lúc này Đạt và bà M. thuê một nhà nghỉ trên địa bàn thuộc xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau để quan hệ tình dục. Trong lúc Đạt và bà M. ở trong nhà nghỉ thì Đạt dùng điện thoại quay lén lại hình ảnh bà M.

Sau đó, Đạt có gửi đoạn video trên cho bà M. xem qua Zalo và nhắn tin yêu cầu bà M. đưa cho Đạt số tiền 15 triệu đồng thì Đạt sẽ xóa đoạn video, nếu bà M. không đưa tiền thì Đạt sẽ gửi đoạn video trên cho người thân của bà M. xem. Do lo sợ Đạt sẽ gửi đoạn video nên bà M. đồng ý đưa tiền cho Đạt.

dat.jpg
Bị cáo Lê Tấn Đạt tại phiên tòa.

Đến ngày 18/8/2025, Đạt nhắn tin cho bà M. để yêu cầu gặp bà M. nhưng bà M. không đồng ý gặp, lúc nói chuyện qua lại với nhau thì bà M. có năn nỉ Đạt giảm số tiền xuống còn 10 triệu đồng thì được Đạt đồng ý.

Đến khoảng 13 giờ 15 phút ngày 20/8/2025, Đạt và bà M. gặp nhau tại quán cà phê không tên thuộc ấp Thị Trấn B, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau. Tại đây, do bà M. không đủ số tiền 10 triệu đồng mà chỉ có số tiền 9 triệu đồng để đưa cho Đạt.

Sau khi Đạt nhận số tiền từ bà M. thì bị lực lượng Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau bắt quả tang và thu giữ các tang vật có liên quan.

Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Lê Tấn Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lê Tấn Đạt.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của bị hại mà còn gây ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự, uy tín của bị hại; thể hiện ý thức sống lệch lạc, xem thường pháp luật, xem nhẹ thành quả lao động, danh dự, uy tín của người khác.

Không những thế, hành vi phạm tội của các bị cáo còn gây mất trật tự trị an ở địa phương. Do đó, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân có ích và cũng để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Đạt 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quay lén hình ảnh nhạy cảm để tống tiền người tình