Vướng mắc giải phóng mặt bằng, giá đất và tái định cư đang là nút thắt tại nhiều dự án giao thông trọng điểm ở Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị). Lãnh đạo tỉnh này yêu cầu tháo gỡ dứt điểm, bảo đảm quyền lợi người dân và tiến độ công trình.
Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại phường Đồng Hới đang bước vào giai đoạn “nước rút”, song vẫn bị chậm nhịp bởi những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và bố trí tái định cư.
Tại khu vực cầu Nhật Lệ 3 và tuyến đường hai đầu cầu, khối lượng giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 77%. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại chủ yếu kẹt ở khâu xác định giá đất, nguồn gốc sử dụng đất và sự đồng thuận của một số hộ dân đối với phương án bồi thường.

Cùng với đó, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án mới đạt khoảng 74% công tác giải phóng mặt bằng. Một số trường hợp phát sinh tranh chấp, chưa thống nhất về nguồn gốc đất và kết quả đo đạc, khiến tiến độ chung bị ảnh hưởng.
Thực tế này cho thấy, bài toán không chỉ nằm ở tiến độ thi công mà còn ở việc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, yếu tố then chốt để các dự án có thể thực hiện đúng kế hoạch.
Trước những tồn tại trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng sát thực tế, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Việc cập nhật giá đất, phương án chi trả cần được thực hiện minh bạch, phù hợp với tình hình thị trường và quy định hiện hành.
Song song với đó, chính quyền địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, yếu tố quyết định để tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.
Ở một dự án khác là nút giao Điện Biên Phủ - Quốc lộ 1 tuyến tránh Đồng Hới, khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến cơ chế, phương án triển khai và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Để bảo đảm tiến độ, cơ quan chuyên môn được giao chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Đồng thời, việc làm việc với doanh nghiệp BOT cần được đẩy nhanh để thống nhất phương án triển khai phù hợp, bảo đảm tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích.
Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, phát triển đô thị và kết nối hạ tầng ngày càng lớn, việc sớm tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng và cơ chế không chỉ giúp các dự án về đích đúng hẹn mà còn trực tiếp tác động đến đời sống người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.