Giáo dục

Quảng Trị đưa xóa mù chữ đi vào chiều sâu

Quang Anh 01/06/2026 - 07:34

Từ nền tảng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được, Quảng Trị yêu cầu các địa phương rà soát đúng đối tượng, tổ chức lớp học phù hợp thực tế và chịu trách nhiệm về chất lượng xóa mù chữ trên từng địa bàn.

Xóa mù chữ không chỉ là câu chuyện biết đọc, biết viết. Trong đời sống hiện nay, con chữ còn là điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, chính sách an sinh, dịch vụ công và những kỹ năng cơ bản phục vụ lao động, sản xuất.

Với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, việc duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và giúp người dân tự tin hơn trong đời sống hằng ngày.

anh-chup-man-hinh-2026-06-01-luc-04.13.57.png
Từ những lớp học cơ sở, con chữ tiếp tục mở ra cơ hội tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng khó.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2500/UBND-KGVX về nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn của chỉ đạo lần này là đưa công tác xóa mù chữ đi vào thực chất, gắn trách nhiệm cụ thể với từng ngành, từng địa phương và từng cấp chính quyền cơ sở.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã công nhận 78 xã, phường, đặc khu trên địa bàn đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Trị chuyển trọng tâm từ duy trì kết quả sang nâng chất thực chất, hạn chế tình trạng tái mù chữ và bảo đảm người học sau khi hoàn thành chương trình có thể vận dụng kiến thức vào đời sống.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò chủ trì, điều phối chuyên môn, tổng hợp số liệu, hướng dẫn tổ chức lớp học, bồi dưỡng giáo viên và đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. Các lớp xóa mù chữ cần được tổ chức linh hoạt, phù hợp điều kiện sinh hoạt, lao động của người dân, bảo đảm người học có thể tham gia đầy đủ và duy trì kết quả sau khi hoàn thành chương trình.

Thực tế tại một số địa bàn miền núi, biên giới cho thấy, để vận động người dân duy trì việc học, lớp xóa mù chữ không thể tổ chức theo cách cứng nhắc. Nhiều lớp học phải được bố trí phù hợp với mùa vụ, giờ lao động, điều kiện đi lại của người dân, có sự phối hợp giữa giáo viên, chính quyền cơ sở và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Khi con chữ đến gần hơn với thôn, bản, việc học mới có thể bền lâu và đi vào đời sống.

Cùng với ngành giáo dục, Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí kinh phí thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở hỗ trợ địa điểm tổ chức lớp học. Sở Nội vụ tham mưu lồng ghép kết quả xóa mù chữ vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cấp xã, gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao phối hợp vận động người dân khu vực biên giới tham gia học tập. Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc đưa con chữ đến với người dân không chỉ góp phần nâng cao dân trí, mà còn gắn với ổn định đời sống, xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh và bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch xóa mù chữ theo giai đoạn và hằng năm. Chính quyền cơ sở phải trực tiếp rà soát đối tượng, mở lớp, bố trí ngân sách, huy động nguồn lực phù hợp và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả xóa mù chữ trên địa bàn quản lý.

anh-chup-man-hinh-2026-05-30-luc-10.20.13.png
Một lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại).

Việc nâng cao chất lượng công tác xóa mù chữ giai đoạn 2026 - 2030 vì vậy không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục. Đây còn là bước đi nhằm bảo đảm quyền học tập của người dân, nhất là nhóm yếu thế, người ở vùng khó khăn, vùng biên giới, qua đó tạo nền tảng để mỗi người dân tiếp cận tốt hơn với chính sách, tri thức và cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Trị đưa xóa mù chữ đi vào chiều sâu