Có bộ hồ sơ chỉ còn vài tờ giấy, có bộ dày gần 60 trang, ghi lại thông tin của những cán bộ lên đường từ những năm 1965-1975. Sau hơn nửa thế kỷ, Quảng Ninh đang tìm chủ nhân hoặc thân nhân để trao lại những hồ sơ, kỷ vật ấy.
Ngày 20/7/2026, Sở Nội vụ Quảng Ninh ban hành văn bản số 3835/SNV-TTLTLS đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin và trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho chính cán bộ hoặc thân nhân.
Đợt rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, đồng thời phối hợp với nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Gia Lai, Cà Mau, Đắk Lắk và TP Đà Nẵng trong việc tìm kiếm chủ nhân của các hồ sơ, kỷ vật còn lưu giữ.
Theo danh sách kèm theo, hiện Quảng Ninh còn 59 hồ sơ cán bộ đi B có quê quán trên địa bàn tỉnh chưa được trao trả, trải dài từ Móng Cái, Hòn Gai, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Đông Triều, Quảng Yên, Bình Liêu đến Tiên Yên...

Trong số đó có những bộ hồ sơ chỉ còn một hoặc hai tờ giấy, như hồ sơ của các cán bộ Lê Văn Bình (quê Cao Xanh, Hòn Gai, đi B năm 1973), Huỳnh Ngọc Lưu (Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh) hay Vương Tự Kiên, người lên đường từ năm 1965.
Ngược lại, có những hồ sơ còn lưu giữ hàng chục trang tài liệu, phản ánh cả một chặng đường công tác và chuẩn bị lên đường, như hồ sơ của cán bộ Chu Ngọc Long với 59 tờ tài liệu, Nguyễn Quý Mùi có 40 tờ, hay Hoàng Vĩnh Bảo với 41 tờ.
Nhiều hồ sơ còn ghi lại những bí danh từng được sử dụng trong thời chiến như các cán bộ Hồng Minh, Xuân Phương, Điệp Minh Thu, Lưu Minh Tuấn, Việt Nữ, hay A-Sồi... Những dòng thông tin ngắn gọn ấy hôm nay trở thành đầu mối quan trọng để tìm lại người thân sau hơn nửa thế kỷ.
Sở Nội vụ Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền, niêm yết danh sách tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các nền tảng chính thức để người dân nhận biết, cung cấp thông tin.
Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cũng được đề nghị thường xuyên đăng tải danh sách cán bộ đi B của Quảng Ninh cũng như của các địa phương khác nhằm mở rộng khả năng tìm kiếm.
Theo Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh là đầu mối tiếp nhận và trao đổi mọi thông tin liên quan để xác minh, hoàn tất việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho đúng người hoặc thân nhân.
Những tập hồ sơ đã ngả màu thời gian không chỉ là giấy tờ lưu trữ. Với nhiều gia đình, đó có thể là nét bút cuối cùng của người thân trước ngày vào Nam, một bí danh chỉ người trong nhà mới biết, hay vài dòng thông tin đủ để nối lại ký ức đã đứt quãng hơn nửa thế kỷ. Chính vì vậy, mỗi thông tin được xác minh thành công đều là thêm một cuộc đoàn tụ giữa quá khứ và hiện tại.
Xem danh sách 59 hồ sơ cán bộ đi B quê quán tỉnh Quảng Ninh chưa được trao trả