Kinh tế

Quảng Ninh thu hút mạnh đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo

Trang Vân 24/11/2025 - 11:13

Ngày 24/11, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 với sự tham dự của hơn 450 đại biểu trong và ngoài nước. Sự kiện nhằm thúc đẩy thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ số và mô hình kinh tế mới, tạo động lực tăng trưởng cho giai đoạn 2025–2030.

gen-o-z7256447680994_8cbf713898cdb85eb064ff42be9aca99.jpg
Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. (Ảnh: TV)

Hội nghị mang chủ đề “Hội tụ tiềm năng – Đổi mới sáng tạo – Lan tỏa thành công”, tập trung giới thiệu các lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển như: công nghệ số (AI, IoT, Blockchain, Big Data), công nghệ cao trong chế biến chế tạo và công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ nuôi biển và thủy sản thông minh, du lịch thông minh, logistics và cửa khẩu thông minh. Đây là những lĩnh vực Quảng Ninh xác định có vai trò chiến lược trong cấu trúc tăng trưởng mới của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định tỉnh đang thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm ba trụ cột đột phá để tạo động lực phát triển mới. Trên tinh thần đó, Quảng Ninh xác định đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân và hạ tầng công nghệ là động lực chính; đồng thời chú trọng quy hoạch lại không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

gen-h-z7256447670319_4d7d657e5a96a777b4bdf9e00261d4c8.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TV)

Quảng Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia tiếp tục đề xuất, triển khai các dự án công nghệ cao, sản phẩm giá trị gia tăng lớn, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu; qua đó thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế đêm, hướng tới mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

gen-h-z7256447682656_d3196504b4f77c361d6e09f2f07e4ddf.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TV)

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết 57-NQ/TW; xây dựng cơ chế đặc thù như sandbox cho AI, dữ liệu mở, công nghệ biển và năng lượng tái tạo; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nghiên cứu hình thành Khu công nghệ cao Quảng Ninh; đẩy nhanh triển khai Khu Công nghệ số Tuần Châu với trọng tâm là trung tâm dữ liệu và trung tâm AI; đồng thời tăng cường ứng dụng AI trong các lĩnh vực du lịch, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là trung tâm tăng trưởng năng động, có lợi thế về hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và khả năng kết nối quốc tế. Đại sứ cho rằng tỉnh có đủ điều kiện để đón dòng vốn công nghệ từ Nhật Bản trong các lĩnh vực như bán dẫn, linh kiện điện tử, robot, AI – IoT – Big Data, cảng thông minh và năng lượng sạch; đồng thời đề xuất xây dựng mô hình hợp tác “Quảng Ninh – Nhật Bản về chuyển đổi số”, chú trọng đô thị thông minh, du lịch số, y tế số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

7788702360adecf3b5bc.jpg
Tỉnh Quảng Ninh đã trao nhiều quyết định và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án quy mô lớn. (Ảnh: TV)

Tại Hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã trao nhiều quyết định và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án quy mô lớn. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho Dự án Trung tâm xử lý chất thải rắn, trồng cây ăn quả, rau sạch chất lượng cao và công viên cây xanh tại xã Thống Nhất với tổng vốn 5.248 tỷ đồng (200 triệu USD); Dự án nhà xưởng, nhà kho xây sẵn cho thuê vốn 999 tỷ đồng (38 triệu USD); Nhà lưu trú công nhân KCN Việt Hưng vốn 412 tỷ đồng (15,6 triệu USD); Bến cảng sông Chanh 3 vốn 3.937 tỷ đồng (149 triệu USD); Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đầm Hà – Quảng Tân vốn 3.440 tỷ đồng (130 triệu USD); Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu vốn 136 tỷ đồng (5 triệu USD) và Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà với vốn 1.837 tỷ đồng (70 triệu USD).

Việc trao các quyết định đầu tư này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực thu hút dòng vốn lớn, phát triển hạ tầng hiện đại và nâng tầm các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh.

gen-h-z7256456646722_de491395a572f2c838c393241d362109.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. (Ảnh: TV)

Cùng với đó là nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng tới các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch và sản xuất giá trị gia tăng lớn. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh biến khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng chính. Các quyết định đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đã minh chứng niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh minh bạch, hạ tầng hiện đại và cơ chế ưu tiên của tỉnh.

gen-o-z7256456674914_a60698f9e42748a6e9139345ca50cc14.jpg

Quảng Ninh tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các khu công nghệ số và trung tâm R&D.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên các dự án công nghệ xanh, năng lượng sạch, chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực số.

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và sự đồng hành của các doanh nghiệp, bộ ngành và đối tác quốc tế, Quảng Ninh đang biến tiềm năng thành giá trị thực, hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tiên phong về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh thu hút mạnh đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo