Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh, quy tụ hơn 400 đại biểu cùng hơn 250 doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội lớn để quảng bá du lịch và thúc đẩy hợp tác B2B.

Ngày 21/11, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 (Vietnam Travel Day 2025) với chuỗi hoạt động kết nối, xúc tiến và quảng bá quy mô lớn.
Sự kiện có sự tham dự của 116 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 141 doanh nghiệp lữ hành nội địa và hơn 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch tại Quảng Ninh.
Các đoàn quốc tế đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Indonesia… cùng một số hãng hàng không.
Đáng chú ý, chương trình năm nay dành không gian quy mô lớn cho kết nối B2B – hình thức gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nghiệp lữ hành (buyers) và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch (sellers) như khách sạn, du thuyền, khu vui chơi, vận chuyển, đơn vị tổ chức tour.
Tại đây, các bên trao đổi, chào bán sản phẩm, bàn thảo hợp tác, mở rộng đại lý bán tour và ký kết thỏa thuận kinh doanh. Dự kiến suốt thời gian sự kiện sẽ diễn ra 2.500–3.000 phiên làm việc B2B, tạo cơ hội lớn để mở rộng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh vị thế của Quảng Ninh như một “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ đầy đủ tài nguyên biển đảo, văn hóa tâm linh, sinh thái và cảnh quan đặc sắc, sở hữu hai Di sản Thế giới gồm Vịnh Hạ Long và Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.
Nhiều năm qua, du lịch giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn với dự kiến 21 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế, đóng góp hơn 10% GRDP. Tỉnh cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng với hệ thống cao tốc dài nhất cả nước, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và hơn 1.630 cơ sở lưu trú với 44.000 phòng, nhiều thương hiệu quản lý quốc tế lớn.
Trong giai đoạn 2026–2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 12%/năm, phát triển theo hướng xanh, hiện đại hóa hạ tầng, đặc biệt tập trung vào các dự án chiến lược như đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long và hạ tầng Đặc khu Vân Đồn, Đặc khu Cô Tô.

Về chiến lược du lịch, tỉnh định hướng phát triển sản phẩm đẳng cấp quốc tế, xây dựng thương hiệu “Một hành trình – Hai di sản”, đẩy mạnh du lịch xanh, kinh tế đêm, du lịch MICE, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số; đồng thời mở rộng cơ chế thu hút đầu tư chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực du lịch.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá sự có mặt của hàng trăm doanh nghiệp lữ hành là cơ hội quan trọng để quảng bá tài nguyên du lịch Quảng Ninh, tăng cường hợp tác quốc tế và lan tỏa thông điệp “Du lịch Quảng Ninh – An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”.
Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu được mời trải nghiệm hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Ninh như du thuyền vịnh Hạ Long, tuyến tâm linh Yên Tử, du lịch biển đảo, tham quan OCOP và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch, giải trí tầm cỡ khu vực trong những năm tới.