Thứ Bảy, 27/4/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
di sản thế giới
Xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới Hang Con Moong
Ngày 8/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học, Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng đề cử và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ di sản đề cử UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới di tích khảo cổ Hang Con Moong, huyện Thạch Thành”.
Văn hóa - Du lịch
UNESCO khảo sát, chờ công nhận di tích Yên Tử trở thành di sản thế giới
Mới đây, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã đánh giá hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc để công nhận và ghi vào danh mục Di sản thế giới.
Việt Nam được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
Đây là lần thứ 4, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" tại Giải thưởng Du lịch thế giới, diễn ra ở Dubai.
Việt Nam trúng cử thành thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027
Ngày 22/11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Di sản Thế giới), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu ủng hộ rất cao.
Lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di tích văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh là Di sản thế giới
Tỉnh Quảng Ngãi đang nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản thế giới đối với Di tích văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Nhiều địa điểm tưởng niệm được UNESCO công nhận Di sản Thế giới
Các điểm tưởng niệm trở thành Di sản Thế giới bao gồm nghĩa trang trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất tại Bỉ, Pháp; các đài tưởng niệm nạn diệt chủng ở Rwanda và một trung tâm tra tấn cũ ở Argentina.
Vịnh Hạ Long - Cát Bà chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới
Đêm ngày 16/9, tại kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO, Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà thuộc TP. Hải Phòng chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.
Hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” ghi danh Di sản thế giới
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà” đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Khám phá tu viện 1.000 năm tuổi nằm giữa biển
Một tu viện thời Trung cổ trên xã đảo Mont Saint-Michel được xây dựng tráng lệ bên ngoài khơi biển nước Pháp chính thức được 1.000 năm tuổi. Để đánh dấu cột mốc lịch sử này, xã đảo Mont sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc, hội nghị và một màn trình diễn ánh sáng có tên "Millennium Solstice" vào 23/6 tới.
Kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình được UNESCO vinh danh
Tối 17/6, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP.Huế, diễn ra chương trình nghệ thuật “Di sản cố đô - Ký ức & trao truyền” nhằm tôn vinh các di sản nhân kỷ niệm 30 năm (1993 - 2023) Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm (2003 - 2023) Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới.
Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027
Để cùng các quốc gia khác hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy các biện pháp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Việt Nam sẽ ứng cử vào Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023 – 2027.
Xem thêm