Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - kỳ thi đầu tiên thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được Quảng Ninh chuẩn bị với yêu cầu cao nhất về an toàn, nghiêm túc và không để bất kỳ thí sinh nào gặp khó khăn khi bước vào phòng thi.
Ngày 3/6, đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại một số điểm thi trên địa bàn phường Hạ Long.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 20.775 thí sinh đăng ký dự thi; tổ chức 1 hội đồng thi với 39 điểm thi, 880 phòng thi đặt tại 29 xã, phường, đặc khu. Dự kiến khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ tham gia các khâu coi thi, chấm thi và phục vụ kỳ thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất đúng tiến độ. Từ cơ sở vật chất, nhân lực, hồ sơ thi đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, điện lực, thông tin liên lạc đều được rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Trong chương trình kiểm tra tại điểm thi trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông và trường THPT Chuyên Hạ Long, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hệ thống phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, camera giám sát, cơ sở vật chất, thuốc men, vật tư y tế cũng như phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi.
Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành Giáo dục, các sở, ngành, địa phương và các nhà trường trong công tác chuẩn bị kỳ thi.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đối với học sinh, nhất là trong năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tháng 6/2026.
Đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát toàn bộ các khâu tổ chức; đảm bảo 100% cán bộ tham gia kỳ thi được tập huấn đầy đủ quy chế, nghiệp vụ; kiểm tra kỹ hệ thống điện, mạng, camera giám sát, phương án bảo quản đề thi, bài thi; chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, tình huống phát sinh để có phương án xử lý kịp thời.
Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; tăng cường phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ. Ngành điện lực được yêu cầu bố trí nguồn điện dự phòng, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định trong mọi tình huống tại các điểm thi.
Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát kỹ từng trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, khuyết tật hoặc có nguy cơ gặp trở ngại trong quá trình dự thi để có phương án hỗ trợ cụ thể. Với các thí sinh tuyến đảo tham gia dự thi tại đất liền, địa phương phải bố trí phương tiện đưa đón và chuẩn bị các phương án dự phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thí sinh không thể tham gia dự thi vì thiếu sự quan tâm, hỗ trợ hoặc do hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đi lại, thời tiết bất lợi hay các nguyên nhân khách quan khác”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.