Giáo dục

Quảng Ninh: Không để thí sinh bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay điều kiện đi lại

Hoàng Hà 19/05/2026 - 21:08

Quảng Ninh yêu cầu siết chặt toàn diện công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường”, không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn hay điều kiện đi lại.

Chiều 19/5, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 20.868 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 938 thí sinh so với năm trước. Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 39 điểm thi, 886 phòng thi, huy động khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và chấm thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 dự kiến có khoảng 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 1.800 thí sinh so với năm trước. Trong đó khoảng 1.100 thí sinh đăng ký thi vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hạ Long. Toàn tỉnh dự kiến có 31/35 trường THPT tổ chức thi tuyển với 735 phòng thi, huy động khoảng 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp.

dong-chi-nguyen-thi-hanh-.jpeg
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp ngày 19/5 nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Năm 2026 là năm đầu tiên các kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời áp dụng nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng thí sinh tăng, đầu mối tổ chức nhiều hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác phối hợp, nhân lực và cơ sở vật chất.

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT và của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, không lơ là, không khoán trắng trách nhiệm, không để bất kỳ khâu nào thiếu người phụ trách hoặc thiếu phương án xử lý tình huống phát sinh.

Trong đó, phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” được triển khai xuyên suốt. “4 đúng” là đúng quy chế, đúng quy trình, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng thời điểm xử lý tình huống; “3 không” là không lơ là, chủ quan, không gây căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống bất thường; “2 tăng cường” là tăng cường tinh thần trách nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện cho thí sinh dự thi, không để thí sinh bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hoặc điều kiện đi lại.

Các sở, ngành, địa phương được giao chủ động rà soát rủi ro, xây dựng phương án và kịch bản xử lý tình huống; bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện lực, hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi, không để xảy ra bị động, ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Các địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở GD&ĐT chủ trì rà soát nhân sự, cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị. Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; ngành Y tế bố trí lực lượng và trang thiết bị tại các điểm thi; ngành Điện lực đảm bảo nguồn điện ổn định; Tỉnh Đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trước kỳ thi.

Theo chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương hoàn thiện kế hoạch chi tiết gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 28/5; Sở GD&ĐT hoàn thành dự thảo kế hoạch kiểm tra trước ngày 26/5 để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ninh: Không để thí sinh bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay điều kiện đi lại