Từ mức GRDP bình quân đầu người hơn 11.000 USD năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt 20.000 USD vào năm 2030 - cao nhất cả nước. Phía sau con số này là bài toán tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng chất lượng sống cho người dân.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt trên 20.000 USD vào năm 2030. Đây là mức mục tiêu cao nhất cả nước tính đến thời điểm hiện nay.
Năm 2025, GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh đạt trên 11.000 USD, gấp 2,23 lần mức bình quân chung của cả nước. Sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng ở nhóm dẫn đầu, tỉnh tiếp tục đặt kỳ vọng tạo bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên sang tăng trưởng xanh, công nghệ cao và kinh tế số.

Theo định hướng phát triển giai đoạn tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong dài hạn, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tỉnh cũng đặt trọng tâm vào quy hoạch lại không gian phát triển, tăng liên kết vùng và nội vùng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế đô thị.
Trong lĩnh vực công nghiệp, Quảng Ninh định hướng cơ cấu lại theo hướng hiện đại, ưu tiên các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp chế biến chế tạo xanh, sạch, công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Kinh tế biển tiếp tục được xác định là một trụ cột tăng trưởng mới, cùng với mục tiêu hình thành các cụm kinh tế biển đa ngành.
Song song với mục tiêu tăng trưởng, tỉnh cũng đặt ra yêu cầu nâng chất lượng đời sống người dân thông qua tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dịch vụ y tế...